Pudding Chuối Món Tráng Miệng Tuyệt Hảo

0
Bánh pudding là một món bánh tráng miệng và còn là một món ăn ngon thông dụng ở các nước phương Tây. Bánh pudding ngày càng chiếm được lòng những bạn trẻ yêu thích ăn uống bở vừa là một món ăn ngon lại rất tốt cho sức khỏe. Pudding chuối bắt mắt, hương vị thanh mát chắc chắn là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn.Và bánh pudding chuối sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo cho cả gia đình bạn đấy. Vị chuối tươi ngọt mát, vị kem sữa béo ngậy hòa quyện vào nhau thành món tráng miệng vừa như thạch lại vừa như kem thật ngon và hấp dẫn. Bạn chỉ cần thực hiện theo công thức sau đây để mang đến cho gia đình mình một ngạc nhiên thú vị.  Không gì thích thú hơn khi tự tay làm nên những chiến bánh xinh xinh ngon ngon để chiêu đãi cả gia đình cùng thưởng thức.  Vào dịp cuối tuần rảnh rỗi bạn thử làm các loại bánh để thưởng thức sẽ rất thú vị lắm đấy, vừa chiêu đãi cả gia đình và bạn bè cùng thưởng thức sẽ tuyệt vời lắm đấy nhé. Bánh rất ngon, dễ ăn lại có hàm lượng dinh dưỡng cao và được nhiều người yêu thích. Nếu như ăn một lần lại muốn ăn thêm lần thứ hai. Những ai đã được thưởng thức món ăn ngon này rồi thì có lẽ sẽ không bao giờ quên được cảm xúc mà món ăn mang lại. Nguyên liệu và cách làm cũng cực kì đơn giản lắm nhé, chỉ cần bỏ chút thời gian là bạn đã có một món bánh thơm ngon hấp dẫn để chiêu đãi cả gia đình mà không phỉ tốn công ra tiệm mua, vừa đảm bảo vệ sinh, thật là thú vị phải không nào. Nhằm làm phong phú thêm thực đơn các món giải nhiệt để chị em phụ nữ lựa chọn để chế biến cho cả gia đình cùng thưởng thức. Hãy cùng webnauan cùng chế biến món Pudding chuối thơm ngon đúng điệu này nhé !
Nguyên liệu chuẩn bị:

- 250ml sữa chuối
- 1 quả chuối
- 5gr gelatin
- 20gr đường
 


Các bước thực hiện:
Bước 1:
Gelatin ngâm vào 50ml nước lạnh. Ngâm 15 phút.
 


Bước 2:
 Sữa, chuối, đường hoà chung trong 1 cái nồi bắt lên bếp nấu với lửa nhỏ. Khi hỗn hợp này vừa sôi là tắt bếp ngay.
 


Bước 3:
 Vớt lá gelatin cho vào nồi hòa đều.
 


Bước 4:
 Đổ hỗn hợp này vào ly, chờ nguội cho vào ngăn mát tủ lạnh 3-4 tiếng là ăn được.
 


Trang trí vài lát chuối, vẽ hoa chocolate, lá bạc hà và bánh quế. Sau bữa cơm, tráng miệng với món pudding chuối ngọt ngào thì rất tuyệt vời.
 

 

 


Vậy với món pudding chuối đơn giản dễ làm sẽ là món tráng miệng vừa ngon vừa bổ dưỡng cho mỗi chúng ta.

Webnauan chúc các bạn thành công và ngon miệng với món pudding chuối  này nhé !

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]