Sinh em để lấy máu chữa bệnh cho anh

Để có thể chữa căn bệnh nan y thiếu máu huyết tán cho đứa con đầu lòng, cả hai vợ chồng phải bán hết gia sản và theo lời các bác sĩ là phải sinh thêm đứa con để lấy tế bào gốc từ máu cuốn rốn của đứa bé sơ sinh đó cấy ghép mới mong khỏi bệnh!

15.5949


TIN BÀI KHÁC:











Những yêu cầu của các bác sĩ bệnh viện huyết học TP Hồ Chí Minh được hai vợ chồng đáp ứng. Mặc dù tế bào gốc từ máu cuốn rốn của đứa em được lấy lưu giữ tại bệnh viện. Nhưng đã hơn 1 năm nay vẫn chưa thể tiến hành ca cấy ghép chữa bệnh cho đứa anh vì cả hai vợ chồng lấy đâu ra 500 triệu chi phí cho ca cấy ghép này…

Cháu Nguyễn Phạm Quang Khải rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm
Trong nỗi đau xé lòng khi ngồi nhìn đứa con đầu vàng vọt xanh xao mà sự sống đang đếm từng ngày, hai vợ chồng anh Nguyễn Đình Hiển (1981) và chị Phạm Thị Thúy Nga (1983, trú thôn Na Kham, Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam) đã gần như bất lực khi nghe số tiền viện phí để mổ ghép tế bào gốc cho đứa con trai đầu.

Câu chuyện về đứa con đầu mắc bệnh nan y được chị Phạm Thị Thúy Nga kể lại rằng, anh chị sinh cháu Nguyễn Phạm Quang Khải vào giữa năm 2009. “Hồi mới sinh cháu phát triển bình thường. Nhưng đến tháng thứ 5 thì cháu bắt đầu phát bệnh nóng sốt và người xanh xao, èo ọp…” Chị Nga kể.

Trong cảnh khó nghèo của hai vợ chồng mới cưới, nhưng nhìn đứa con xanh xao vàng vọt, cả hai vợ chồng vay mượn tiền của hai bên cha mẹ đưa con ra Đà Nẵng, vẫn không tìm ra bệnh. Cuối cùng phải đưa ra Bệnh viện TW Huế.

Qua hơn 1 tuần thăm khám và làm các xét nghiệm, các bác sĩ kết luận cháu Khải đang mắc căn bệnh hiểm nghèo: thiếu máu huyết tán.

Để cứu mạng sống cho cháu Khải, mỗi tháng phải truyền máu 1 lần và nếu không được điều trị tích cực thì mạng sống khó bảo toàn.

Thương đứa con đầu lòng, cả hai vợ chồng tiếp tục vay mượn thêm tiền để đưa con vào TP. HCM với hy vọng chữa dứt căn bệnh cho con.

Qua thăm khám, các bác sĩ Bệnh viện huyết học TP Hồ Chí Minh tư vấn về bệnh và cách điều trị cho con: “Các bác sĩ khuyên hai vợ chồng tui phải sinh tiếp một đứa con để lấy tế bào gốc từ máu cuốn rốn của đứa bé sơ sinh đó cấy ghép vào cháu Khải. Đây một phương pháp mà y học đang áp dụng thành công cho chứng bệnh trên…” Anh Hiền kể.

Trong cảnh khó nghèo không tiền chữa bệnh cho con. Nhưng nghe lời khuyên của bác sĩ, cả hai vợ chồng đưa con trở về và quyết định sinh thêm một đứa con thứ 2 để lấy tế bào gốc chữa bệnh cho đứa con đầu lòng.

Đến cuối năm 2010 vợ chồng anh Hiển tiếp tục sinh thêm cháu Nguyễn Phạm Khánh Hoàng. Khi sinh cháu Hoàng ra, các bác sĩ đã lấy máu cuốn rốn để cấy ghép cho cháu Khải.

Tế bào gốc nhau thai cuốn rốn đã được lấy và bảo quản tại bệnh viện huyết học và truyền máu TP. HCM. Nhưng để tiến hành phẫu thuật cấy ghép tế bào gốc này chi phí hơn 500 triệu đồng.

“Nghe số tiền cần chi phí cho ca phẫu thuật vợ chồng tui như thấy đất trời đổ sập dưới chân mình. Lấy tiền đâu ra khi cái ăn hàng ngày để nuôi hai đứa nhỏ còn phải chạy vay mượn. Nhưng ngồi nhìn đứa con nằm chờ chết đau lòng lắm anh à…” Anh Hiền kể trong nước mắt.

Hơn 1 năm nay, cả hai vợ chồng anh Hiền quyết định gửi con cho ông bà ngoại đi làm kiếm tiền phẫu thuật cho con. Nhưng đồng lương công nhân lại thêm hai đứa con nhỏ, một đứa phải truyền máu hàng tháng nên không đủ sống qua ngày lấy đâu ra tiền phẫu thuật cứu con.

Chia tay hai vợ chồng Hiền, đôi mắt cháu Khải ngây thơ nhìn khách lạ mà cháu vẫn không hề biết mình đang mang trong mình căn bệnh nan y mà sự sống đang tính từng ngày nếu không được phẫu thuật cấy ghép tế bào gốc.

Còn hai vợ chồng Hiền-Nga thì lòng quặn thắt khi nhìn đứa con mang trọng bệnh mà không biết làm thế nào để cứu con. Nhìn trong đôi mắt hai vợ chồng trẻ, tôi hiểu nỗi lòng và nỗi khát khao mong chờ những tấm lòng nhân dang tay cứu giúp để cứu đứa con tội nghiệp của mình.

Vũ Trung
Mọi sự giúp đỡ cháu Nguyễn Phạm Quang Khải xin gởi về:

1. Gửi trực tiếp chị Phạm Thị Thúy Nga, trú thôn Na Kham, Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam.

2. Hoặc qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ cháu Nguyễn Phạm Quang Khải)

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài:
- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
-Bank:
- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
-SWIFT code: BFTVVNVX

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881
Email: [email protected]





0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]