Sơ kết dự án trường học an toàn: Phong phú nội dung, đa dạng cách làm

(HNM) - Chiều 25-12-2015, Sở GD-ĐT Hà Nội đã tổ chức hội nghị chia sẻ kết quả đánh giá giữa kỳ của dự án "Trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng".

15.6093

 
Sự kiện truyền thông của học sinh Trường THCS Chu Văn An (Tây Hồ).

Tham dự hội nghị có đại diện Tổ chức Plan quốc tế tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội và ban giám hiệu, giáo viên của 20 trường THCS, THPT đang tham gia triển khai dự án.

Trong báo cáo sơ kết giữa kỳ, ông Nguyễn Khắc Tuấn (Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên) - đơn vị có trách nhiệm đánh giá độc lập về tình hình triển khai dự án tại Hà Nội đã nêu bật những chuyển động tích cực, bền vững tại các nhà trường tham gia dự án thời gian qua, nhất là trong 6 tháng cuối năm 2015.

Đã có rất nhiều hoạt động được triển khai trong thời gian này, điển hình là công tác tập huấn cho đội ngũ giảng viên nguồn, giáo viên chủ nhiệm; hội thảo định hướng cho giáo viên bộ môn; hướng dẫn cho cha mẹ HS về nội dung phòng, chống và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Các tiết học nhằm trang bị cho HS kiến thức và kỹ năng phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tiếp tục được giảng dạy tại 20 nhà trường.

Trong thời gian này, các hoạt động chia sẻ, học tập kinh nghiệm giữa 10 trường THCS và 10 trường THPT cũng được tập trung triển khai. Đây là hoạt động thường niên của dự án với mục đích chia sẻ kinh nghiệm triển khai các hoạt động của dự án, đồng thời cũng là hoạt động nhằm giám sát chéo về kết quả hoạt động của các nhà trường, từ đó kịp thời đề ra những giải pháp thiết thực, phù hợp để xử lý những khó khăn, thách thức cụ thể ở từng đơn vị.

Hoạt động mang dấu ấn đậm nét của dự án và có sức lan tỏa mạnh mẽ không chỉ tại các trường thụ hưởng dự án thời gian qua, mà với nhiều trường học trên địa bàn thành phố, với nhiều phụ huynh HS, đó là sự kiện truyền thông do chính HS chủ trì, xây dựng kịch bản. Rất nhiều ý tưởng, sáng kiến đã được HS các trường trình bày, thể hiện bằng sự năng động, trách nhiệm và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ nhằm nâng cao nhận thức của bạn bè ngay tại trường, lớp trong việc phòng ngừa trước các hành vi quấy rối, xâm hại tình dục và ứng phó trước các hành vi bạo lực trên cơ sở giới.

Đỉnh điểm là trong tháng 10 vừa qua, thông qua các hình thức như sân khấu hóa, hội chợ "Trao bình đẳng, nhận yêu thương", cuộc thi Rung chuông vàng, nhóm lãnh đạo trẻ của các trường đã lôi cuốn bạn bè, thầy cô, phụ huynh HS tham gia nhiều hoạt động phong phú, nhằm thúc đẩy sự tham gia có trách nhiệm đối với vấn đề bạo lực và bình đẳng giới, trong đó đặc biệt kêu gọi sự tham gia chủ động của HS. Thông điệp của sự kiện truyền thông tại các trường được truyền tải qua nhiều thông điệp ý nghĩa như: "Cơ thể bạn là của bạn, không ai có quyền ép buộc bạn sử dụng cơ thể bạn vì những mục đích của họ"; "Hãy hành động trước hành vi quấy rối và xâm hại tình dục. Bạn không đơn độc!"; "Hãy lên tiếng, đừng im lặng!"...

Trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng" là dự án do Sở GD-ĐT Hà Nội và Tổ chức Plan quốc tế tại Việt Nam triển khai từ tháng 6-2014 đến tháng 11-2016 với sự tài trợ của Quỹ Ủy thác của Liên hợp quốc.
Thống Nhất
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]