Tôi hay bị cay và chảy nước mắt, mắt tôi bị làm sao BS ơi?

Mắt tôi hay bị cay và chảy nước mắt, khoảng cách mỗi lần bị như vậy là vài tuần, sau đó thì hết. Tôi thường làm việc bên máy vi tính 7, 8 tiếng/ ngày.

15.5939
Chào BS. Tôi xin hỏi BS bệnh về mắt, chuyện là thế này: Mắt tôi hay bị cay và kèm theo chảy nước mắt, khoảng cách mỗi lần bị như vậy là vài tuần, sau đó thì hết. Mắt bên trái bị đau nhức nhiều, một thời gian sau mắt bên phải cũng bị nhưng ít. Khi tôi tập khí công nhanh thì mắt bên trái bị chảy nước mắt và cay nhiều (khí công tôi tập theo kiểu nuốt nước bọt), khi tập từ từ thì cả 2 mắt bị chảy ít nước mắt nhưng không cay. Tôi thường làm việc bên máy vi tính 7, 8 tiếng/ ngày. Mấy ngày nay mắt lại bị nhức nhưng không chảy nước mắt, không cay. Trước đó vài lần tôi bị vật gì đó bắn vào mắt, nó ở trong mắt khoảng vài ngày nhưng sau đó tôi đã lấy ra được. Mắt tôi bị làm sao BS ơi, rất mong được BS tư vấn. (Nguyễn Thị Phương - Hà Nội)

Tôi thường ngồi máy tính 7 - 8 tiếng/ngày

AloBacsi trả lời:

Chào bạn,

Rất tiếc bạn không cho biết bạn bao nhiêu tuổi vì có những bệnh lý cũng cần được loại trừ do tuổi tác.

Chảy nước mắt là khi các tuyến bài tiết ở mắt làm việc nhiều hoặc ống lệ đạo bị tắc khiến nước mắt không thể chảy vào mũi.

Ống lệ đạo bị viêm cũng gây chảy nước mắt thường xuyên, đôi khi rất khó chữa. Ngoài ra còn do nhiều tác nhân kích thích mắt như: môi trường ô nhiễm nhiều khói, bụi, dị vật, không khí lạnh, nhiễm khuẩn.

Qua thư bạn mô tả theo chúng tôi nghĩ có thể mắt bạn bị dị ứng hoặc do bạn làm việc nhiều bằng máy vi tính, mắt điều tiết kém nên có triệu chứng cay và chảy nước mắt.

Mắt trái của bạn nhiều lần bị dị vật bám vào mắt nhưng bạn chưa đi khám lần nào, điều này thật nguy hiểm (vì nếu dị vật bám vào mắt đặc biệt vào giác mạc làm trầy xướt giác mạc có thể dẫn đến giảm thị lực, thậm chí mù lòa).

Giác mạc là một màng mô mỏng, trong suốt nằm phía trước con ngươi mắt, có nhiệm vụ bảo vệ mắt và thị lực của mắt. Vì là một lớp rất mỏng, lại là bộ phận đầu tiên của mắt tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài nên giác mạc rất dễ bị tổn thương, tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus hoặc nấm xâm nhập.

Do đó chúng tôi có lời khuyên, bạn nên đi BV khám chuyên khoa mắt để xác định có sẹo giác mạc không và bạn nên điều tiết chế độ làm việc bên máy vi tính, tránh bụi, khói, đi ngoài trời nắng nên đeo kính râm, ăn uống đủ chất dinh dưỡng để cung cấp thêm vitamin cho mắt.
 
 
BS Chuyên khoa của AloBacsi
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]