Trang điểm cấp tốc

Sáng dậy, bạn không có nhiều thời gian chăm chút nhan sắc nhưng vẫn muốn có một gương mặt thật "tương tất" trước khi ra phố. Một vài mẹo nhỏ sẽ giúp bạn được như ý.

15.6121

Nếu không có thời gian tán màu, mascara sẽ cho bạn đôi mắt long lanh. Ảnh: BBC.

Da bị dị ứng: Nên dùng phấn phủ tông màu hồng để che khuyết điểm.

Mắt mệt mỏi: Sau khi tán màu mắt, phủ nhẹ thêm một lớp phấn màu trắng cho vùng hốc mắt trong, gần sống mũi. Nếu không đủ thời gian để tán màu mắt, bạn chỉ cần chải mascara 2 lần, sẽ giúp mắt long lanh ngay lập tức.

Để mắt to hơn: Dùng chì kẻ màu đậm cho đường mí sát mi, kết hợp với bóng mắt màu sáng cho vùng mí trên, tán màu đều tay kéo dài về phía đuôi mắt.

Hai mắt quá gần nhau: Bạn có thể kẻ viền mí cả trên và dưới; đường viền cần to dần bắt đầu từ giữa mí cho tới đuôi mắt.

Đôi môi căng mọng: Thoa son có màu sáng hơn so với màu môi thật của bạn. Sau đó, kẻ môi bằng loại chì có tông màu gần giống màu môi nhất để định dạng. Cuối cùng, dùng son bóng không màu để hoàn thiện, chú ý điểm giữa hai làn môi.

Gò má thanh tú: Dùng phấn má hồng có tông màu trung tính thoa nhẹ, kéo từ gò má về phía mang tai. Tiếp theo, dùng chổi lớn phủ nhẹ lớp màu hồng sáng màu hơn lên vùng xương gò má.

Vài chú ý khi nhổ lông mày

Đôi lông mày rất quan trọng để làm bật lên nét thanh tú của gương mặt bạn gái. Nếu đôi khi bạn muốn thay đổi phong cách nhưng vẫn giữ nét tự nhiên của lông mày, nên chú ý phần màu sắc trang điểm sao cho hài hòa với màu da và tóc. Chỉ cần tỉa gọn hoặc nhổ bớt phần mọc thừa ở phía đuôi, không tỉa mỏng phần trên. Không nên nhổ hoặc cạo hết lông mày để vẽ giả bằng chì hoặc xăm thẩm mỹ vì chúng làm khuôn mặt bạn sắc, lạnh và không tự nhiên.

(Theo Mỹ Thuật)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]