Twitter tìm cách thâu tóm nền tảng TweetDeck

15.5939
Ngày 18/4, Nhật báo Phố Wall tiết lộ rằng, công ty quản lý Twitter đang tiến hành các cuộc đàm phán cấp cao để mua lại nền tảng phổ biến truy cập dịch vụ TweetDeck với giá khoảng 50 triệu USD.

TweetDeck là một trong năm chương trình chuyên dùng để truy cập Twitter thông qua điện thoại di động, laptop hoặc máy tính cố định. Đội ngũ phát triển TweetDeck gồm 15 người, hầu hết đều đang sống tại Anh.

Nhật báo Phố Wall cho hay, ý định mua lại TweetDeck của Twitter xuất hiện trong bối cảnh trang tiểu blog phổ biến khắp thế giới này đang có sự thay đổi ở các vị trí quản lý.

Nhà đồng sáng lập Twitter Jack Dorsey đã quay trở lại công ty hồi tháng trước để đảm nhiệm vai trò chủ tịch điều hành, đứng đầu đội ngũ phát triển sản phẩm.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Twitter đã phát biểu nước đôi khi được hỏi về tiết lộ trên. Vị này cho biết, Twitter không bình luận về những tin đồn xung quanh các thương vụ mua bán của họ.

Hiện trang mạng xã hội với đặc trưng cho phép người dùng cập nhật liên tục các tin nhắn có tối đa 140 ký tự này đang sở hữu hơn 200 triệu thành viên trên khắp thế giới.

Mỗi ngày, các thành viên Twitter "sản xuất" khoảng 140 triệu tin nhắn./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]