Váy cưới pha màu, biến tấu độc đáo

Các cô dâu mong muốn sử dụng lại chiếc váy cưới nhiều lần có thể lựa chọn kiểu dáng 2 trong 1 để dễ dàng thay đổi phong cách.

0

Mặc dù được phát triển từ cảm hứng của những chiếc váy công chúa trong truyện cổ tích nhưng nhà thiết kế Vanessa Souza đã sử dụng nhiều kỹ thuật hiện đại để tạo nên mẫu váy cưới thanh lịch, hiện đại. Tính ứng dụng và nét độc đáo, khác biệt là hai yếu tố được đề cao trong bộ sưu tập. Thông qua những chiếc váy 2 trong 1 hay váy cưới pha màu ombre, màu vàng đồng, cô dâu sẽ có thêm lựa chọn cho ngày trọng đại.

Nhìn tổng thể, chiếc váy cưới có dáng bồng xòe quen thuộc với phần gấu được may viền ren 2 tầng điệu đà.

Nhưng thực chất, phần chân váy được ráp với thân trên bằng một chiếc thắt lưng lụa đính pha lê nổi bật.

Phần chân váy này có thể tháo rời để biến một chiếc váy dài sang dáng ngắn ôm sát cơ thể theo phong cách trẻ trung.

Cũng với ý tưởng đó, nhà thiết kế còn đưa ra mẫu váy có thể tháo rời phần áo khoác ở trên để trở thành dáng váy quây gợi cảm.

Vị trí kết nối giữa hai phần thường được che đi khéo léo bởi dây lưng hoặc nơ lụa điệu đà.

Nhờ đường cắt cúp chuẩn xác và sử dụng chất liệu ren mềm nên chiếc áo khoác ôm sát cơ thể, không bị nhăn nhúm hay rộng thùng thình. Nếu không để ý kỹ, cô dâu khó có thể nhận ra áo khoác và thân váy là 2 phần riêng biệt.

Mẫu váy xòe độc đáo với cách nhuộm màu ombre dưới chân. Nó gợi sự liên tưởng tới chiếc váy cưới mà ca sĩ Gwen Stefani đã mặc trước đó.

Chiếc váy cưới đuôi cá cúp ngực để lộ bờ vai gợi cảm nhanh chóng trở thành váy cưới mang phong cách hoàng gia khi được kết hợp cùng áo khoác.

Áo khoác dáng cape tạo sự kín đáo và thướt tha cho cô dâu.

Váy cưới maxi đơn giản phù hợp với lễ cưới ở biển.

Phần họa tiết trang trí được thêu bằng chỉ ánh kim theo xu hướng thời trang đang thịnh hành.

Mộc Lan
Ảnh: Weddinginspirasi

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]