4. Đứng lại ở giữa vỉa hè để chụp ảnh
Phần lớn người dân ở nhiều nước trên thế giới không thích lái xe và thay vào đó là họ đi bộ. Vì vậy không nên dừng lại bất chợt ở giữa vỉa hè để chụp ảnh, xem bản đồ. Đặc biệt, ở một số quốc gia (điển hình như New York chẳng hạn), cuộc sống hàng ngày của người dân cũng rất hối hả. Do đó, không nên đi thành hàng ngang và chiếm toàn bộ diện tích vỉa hè bởi bạn đang cản trở sự đi lại của những người khác. Điều quan trọng cần nhớ khi bạn du lịch đến một đất nước xa lạ đó là quan sát xung quanh để tìm hiểu về văn hóa của nơi đó để có hành vi ứng xử phù hợp.
5. Nói chuyện với người dân địa phương khi họ đang vội (thậm chí họ còn đeo cả tai nghe để tránh bị làm phiền)
Trừ khi đây là trường hợp khẩn cấp, còn không bạn cần phải tôn trọng người khác, nhất là khi họ đã có động thái cho biết họ không có nhu cầu bắt chuyện.
6. Tuyên bố một thành phố du lịch là “TỆ HẠI” trong khi chỉ mới tham quan có 3 ngày
Trừ khi bạn là một chuyên gia, còn không đó quả là một tuyên bố vô cùng táo bạo. Bạn không thể đến một nơi với dịch vụ không tốt và phán xét cả thành phố đó là tồi tệ.
7. Nói với người khác rằng bạn ghét du lịch đến nơi đó!
Một thành phố có thể không thích hợp với bạn, nhưng lại rất thú vị đối với người khác.
8. Ngại ngần hỏi chỉ đường
Người dân địa phương có thể thô lỗ với bạn nếu bạn không biết cách ứng xử. Nhưng nếu được yêu cầu một cách lịch sự, họ sẽ tận tình chỉ đường cho bạn (đó cũng là cách họ muốn thể hiện với bạn họ biết rất rõ thành phố này và là dân địa phương chính hiệu).
9. Đừng bao giờ nghĩ đến việc ăn cắp ở nước ngoài, hoặc bất cứ nơi nào bạn đi du lịch
Điều này bạn cần phải ý thức được vì nhiều người nghĩ rằng khi họ ra khỏi địa bàn của họ thì họ có thể vi phạm luật pháp. Nhưng có lẽ không có gì tệ hơn là đi du lịch và đi tù vì phạm cái tội ngu ngốc.
10. Chê bai chính quê hương mình
Bạn có thể quá yêu thích một đất nước nào đó nhưng đừng vì thế mà so sánh với đất nước mình và đưa ra những lời
chê bai hoặc nhận xét không tốt về chính nơi mình sinh ra.