10 mái tóc xấu nhất của các sao

Các ngôi sao sân cỏ luôn lo lắng, chăm chút đến vẻ bề ngoài của mình mà mái tóc chính là nơi được "thử nghiệm" nhiều nhất. Thế nhưng, "lợi bất cập hại", nhiều sao đã khiến các fan "khiếp vía" bởi những kiểu tóc chẳng giống ai.

0

Ngôi sao trẻ của Tây Ban Nha Fernando Torres đã trình làng mái tóc lượt thượt tại Euro 2004 và cũng chơi rất mờ nhạt tại giải đấu này. Kiểu tóc Mohican dường như không mấy phù hợp với khuôn mặt "sát thủ" của hậu vệ Đức Christian Ziege.

Không biết Abel Xavier tốn mất bao nhiêu thời gian ngồi trước máy sấy để có kiểu đầu "Neptune" này? Tóc quá ngắn khiến anh chàng Taribo West "sáng tạo" ra cách nối tóc tuyệt chiêu bằng những hạt nhựa.

Hiện tại Ronaldinho đang nổi như cồn với kiểu tóc xoăn loã xoã nhưng vào năm 1996, người đồng hương Emerson của anh đã khiến các CĐV nhí phát khiếp với "quả đầu người rừng" này. Trông Ronaldo giống hệ "thằng Bờm" tại World Cup 2002.

Toda không phải là cầu thủ đầu tiên biến mái tóc của mình thành "mào gà" (trước đó là Gazza và Ljungberg) nhưng tầm cỡ như anh rõ ràng phải là "gà chọi". Roberto Baggio từng làm thổn thức biết bao trái tim thiếu nữ với cái đuôi ngựa nổi tiếng. Thế nhưng vào buổi xế chiều của sự nghiệp, xem ra "đuôi ngựa" của Baggio cũng không đẹp hơn của David là mấy...

Cái chân gãy đã khiến Cisse phải ngồi ngoài gần hết mùa giải trước. Rảnh rỗi, anh chàng người Pháp đã biến cái sọ của mình thành một tác phẩm điêu khắc không hơn không kém. Dù Becks luôn là biểu tượng của thời trang nhưng anh không phải không có lúc... sai lầm. Kiểu tóc tết bím của người da màu mà anh biểu diễn vào tháng 5/2003 là một ví dụ.

K. L.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]