10 sở thích kỳ quặc nhất thế giới

Song Tú (Theo Mirror)

15.5929
(ĐSPL) – Nghiện uống máu người hay ăn đá,… là những thói quen kỳ quặc của con người trên thế giới.
1. Nghiện xúc xích
David Harding đã tiêu tốn gần 2.000 bảng Anh (trên 70 triệu đồng) để từ bỏ thới quen ăn xúc xích nhưng vẫn không thành công. Ông bố ba con đến từ Greenwich, Đông Nam London ăn tới 13 cái xúc xích mỗi ngày.
“Tôi thực sự không thể sống mà không có xúc xích. Giống như nghười nghiện ma túy cần thuốc và thuốc của tôi chính là xúc xích”, David chia sẻ.

Phóng to

2. Đồ uống Diet Coke
Diet Coke là một loại đồ uống dành cho người ăn kiêng của hãng Coca Cola. Bà mẹ hai con Claire Ayton ngày càng trở lên nghiện đồ uống này. Cô uống 4 lít Diet Coke mỗi ngày trong suốt 10 năm qua. Cho đến năm 2011, cô mới nhận ra rằng thói quen này quá tốn kém. Bà mẹ đến từ Pailton, Warks đã phải dùng đến thuật thôi miên để chữa chứng nghiện đồ uống này. Kể từ đó, cô không uống một giọt Diet Coke nào nữa. Trong mấy tháng, Claire đã giảm được hơn 2 kg và mỗi năm, cô tiết kiệm được khoản tiền 1.000 bảng Anh (trên 35 triệu đồng).
“Hiện tại, tôi chỉ uống nước lọc cùng vài miếng cam. Tôi cảm thấy rất khỏe mạnh”, Claire cho biết.

Phóng to

3. Đội tóc giả
Tháng trước, người dẫn chương trình Esther Rantzen thừa nhận rằng cô có một niềm đam mê đã giấu từ lâu, đó là đội tóc giả. Tuy nhiên, không chỉ Esther mà còn có rất nhiều người nghiện đội tóc giả, thậm chí họ còn thành lập một nhóm riêng có tên Wig Addicts Anonymous.

Phóng to

4. Uống máu người
Julia Caples thừa nhận rằng cô uống hai lít máu người mỗi tháng. Bà mẹ 45 tuổi đến từ Pennsylvania (Mỹ) uống máu giống như một ma cà rồng thực thụ từ lượng máu được hiến tặng suốt 30 năm qua.
Michelle đến từ California cũng có thói quen kỳ dị này. Cô gái 29 tuổi uống khoảng 1 lít máu mỗi ngày và uống trực tiếp từ cánh tay của bạn. “Tôi nghiện uống máu người giống như ai đó nghiện thuốc lá. Tôi uống máu khi đọc sách, thư giãn hay vẽ cứ như tôi đang thưởng thức một cốc rượu ấm vậy”, Michelle cho biết.

Phóng to

5. Tham dự mọi lễ tang
Mỗi khi có lễ tang nào, Luis Squarisi (người Brazil) đều có mặt tham dự. Trong suốt 20 năm qua, người dân ở thị trấn Bataitas đều thấy người đàn ông 42 tuổi xuất hiện ở tất cả các lễ tang, thậm chí ông ta còn bỏ cả công việc.
“Điều đầu tiên tôi làm vào mỗi buổi sáng là bật đài để xem có người nào qua đời hay không. Nếu không nghe thấy trường hợp nào, tôi sẽ gọi điện tới bệnh viện”, Luis cho biết.
Người đứng đầu ban tổ chức lễ tang địa phương nói thêm: “Chúng tôi không muốn anh ấy đi chữa bệnh, mọi người đều mong được nhìn thấy anh ấy tham dự lễ tang”.

Phóng to

6. Tắm nắng
Trisha Paytas đã chi 30 nghìn bảng Anh (trên 1 tỷ đồng) để có được làn da nâu. Cô gái 24 tuổi đến từ New Jersey (Mỹ) thừa nhận cô thường nằm sưởi nắng, đôi khi là hai lần mỗi ngày để có được một làn da như ý.

Phóng to

7. Thụt tháo bằng cà phê
Đây là một quy trình chữa bệnh kỳ lạ này. Trina và Mike Elliot cho biết, họ sẽ hâm nóng cà phê lên, sau đó mỗi người lấy một xô khoảng 900ml rồi bơm vào đường ruột bằng một ống nhựa mềm có bôi kem Vaseline ở ngoài. Mỗi ngày, Trina thực hiện quy trình này khoảng 4 lần.

Phóng to

 
8. Nghe nhạc to
Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Northeastern ở Boston phát hiện ra rằng nhiều người thích nghe nhạc và họ có xu hướng nghe nhạc với mức âm thanh rất to. Những người nghiện thực sự có thể cảm thấy buồn chán nếu họ vặn nhỏ âm thanh. Tuy nhiên, thói quen này có thể khiến họ bị điếc.

Phóng to

9. Ăn đá
Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Bệnh tật Mỹ, khoảng 2% nam giới ở độ tuổi từ 18 trở lên và 16% phụ nữ trong độ tuổi từ 16-19 có thói quen kỳ quặc này.

Phóng to

10. Nghiện Internet
Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Kentucky cho biết có tới 38% trong chúng ta nghiện Internet. Rất nhiều người thức khuya để gửi mail và lướt web. Một số người cảm thấy khó chịu nếu họ không xem mạng. Chứng nghiện Internet có ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống thường ngày của mọi người, giảm sự tập trung và gây rối loạn hoạt động ăn uống, ngủ nghỉ. Trong những năm gần đây, nhiều người bị chết do hậu quả của việc nghiện chơi game trên máy tính. Tại Mỹ, nhiều trung tâm chữa chứng nghiện Internet đã được thành lập.

Phóng to

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]