15 mẹo tuyệt hay với nước đá không phải ai cũng biết

(Làm Mẹ) - Nước đá không chỉ giúp giải tỏa cơn khát trong thời tiết nắng nóng mà còn có rất nhiều tác dụng khác nhiều người chưa biết.

0

1. Tưới cây

Các chậu cây nhỏ trong nhà có tác dụng làm sạch không khí, bởi vậy, đặt nhiều chậu cây xung quanh nhà rất có lợi. Với những chậu cây xa tầm với hoặc những chậu cây dễ tràn nước ra ngoài khi tưới, có thể đặt vài cục đá nhỏ trên bề mặt lớp đất trồng để nước dần tan ra và thẩm thấu vào đất.

Nước đá tưới cây rất hiệu qủa.

2. Giảm vị đắng của thuốc

Với những trẻ nhạy cảm với vị đắng, uống thuốc là một nhiệm vụ đáng sợ. Tuy nhiên, có thể đánh lừa được vị giác của trẻ nếu đưa chúng một viên đá nhỏ để mút trước khi uống thuốc. Để hiệu quả nhất, nên cho một thìa đường vào trong nước khi làm đá.

3. Giảm đau khi tiêm

Chườm đá lên vùng cơ thể sắp được tiêm thuốc sẽ giúp giảm bớt cảm giác đau và sợ hãi của trẻ. Dù điều này có khả năng không hiệu quả khi bắt đầu tiêm thì lúc rút mũi tiêm ra cũng giúp các bé đỡ đau đớn hơn.

4. Chườm mắt

Để giảm sưng ở mắt thì bạn chườm đá lạnh vào. 

Cách tốt nhất để giảm sưng ở mắt là chườm dưa chuột thái lát, tuy nhiên, nếu không sẵn dưa chuột thì chườm đá cũng có thể giúp giảm cảm giác đau và giảm sưng. Nên bọc đá vào trong một mảnh vải mềm và thực hiện thao tác chườm vào – nhấc ra trong vòng 15 phút.

5. Giảm vết bầm tím

Nhanh chóng chườm đá vào khu vực vừa bị va đập, cái lạnh sẽ giúp thắt các mạch máu, giảm mức độ bầm tím và sưng. Tốt nhất là nên chườm đá ngay khi vết thương còn mới và chưa bị chuyển màu. Nhớ không chườm đá trực tiếp trên bề mặt da (nên bọc đá bằng vải mềm) và chườm vào vết thương trong khoảng 15 phút – 1 tiếng.

6. Khử mùi thùng rác

Thùng rác thường có mùi rất khó chịu. Trước khi sử dụng các dụng cụ vệ sinh như thuốc tẩy và các hóa chất khác, hãy thử sử dụng đá ăn. Cho đá và vỏ chanh vào thùng rác rồi xóc để làm sạch lớp dầu mỡ và mang lại cho chiếc thùng rác một mùi dễ chịu hơn.

7. Lọc mỡ

Để loại bỏ lớp mỡ ở trong súp, nước sốt và món hầm, chỉ cần cho đá vào muôi và lướt qua bề mặt món ăn. Lớp mỡ sẽ đông lại khi tiếp xúc với đá lạnh và sẽ bám chặt vào bề mặt đá.

8. Đánh bóng chai, lọ

Với những chai, lọ thủy tinh có phần cổ khó làm sạch, hãy cho vài viên đá, một chút muối, chanh và lắc trong vài phút. Muối sẽ có tác dụng như chất cọ rửa, chanh loại bỏ lớp mỡ và nước đá sẽ tạo sức đẩy cho 2 chất này.

9. Tẩy vết kẹo cao su

Chà viên đá lên vết kẹo cao su dính trên vải, để nó đóng cứng lại rồi nhẹ nhàng dùng mép thìa cậy ra.

10. Làm dịu vùng da bị mụn

Cho đá lạnh vào túi có khóa kéo rồi đắp lên vùng da bị mụn khoảng 10 phút.

Cho đá lạnh vào túi có khóa kéo rồi đắp lên vùng da bị mụn khoảng 10 phút. Tình trạng ửng đỏ trên da sẽ được nước đá giải quyết nhanh chóng, làm giảm nguy cơ viêm nhiễm và cảm giác đau nhức do mụn đang sưng tấy gây ra.

11. Làm sáng da

Nếu muốn tự làm kem tẩy tế bào chết giúp sáng da, bạn chỉ cần cần xay nhuyễn dưa chuột, dâu tây, hòa thêm chút nước rồi cho hỗn hợp này vào các khay làm đá. Hàng tuần, chỉ cần dùng những viên đá này xoa lên da. Trong quá trình tan chảy, nước đá có tác dụng như kem tẩy tế bào chết, giúp làm sạch lớp tế bào chết trên bề mặt, cải thiện độ sáng và giữ cho da luôn tươi tắn.

12. Se khít da trước khi trang điểm

Sau khi rửa mặt sạch, dùng một viên đá nhỏ chà lên khắp bề mặt da, đặc biệt là những khu vực có lỗ chân lông nở to. Nhiệt độ lạnh của nước da sẽ làm da khít lại, giúp se lỗ chân lông, làm dịu da và làm giảm bớt lượng dầu tiết ra. Nhờ đó, da sẽ mịn màng hơn sau khi trang điểm.

13. Cầm máu

Khi bị chấn thương, bạn nên dùng nước đá chườm lên chỗ bị thương để cầm máu và giảm nhẹ mức độ chảy máu. 

Khi bị chấn thương, bạn nên dùng nước đá chườm lên chỗ bị thương để cầm máu và giảm nhẹ mức độ chảy máu. Nếu vết thương không lớn, bạn có thể dùng nước đá xoa lên bề mặt, nó giúp cho vùng da bị thương co lại, cầm máu rất tốt.

14. Chữa chảy máu cam

Khi bị chảy máu mũi (máu cam), bạn nên chườm đá vào huyệt nghênh hương (điểm này nằm trên điểm giao nhau của đường ngang qua chân cánh mũi và đường pháp lệnh hai bên khóe miệng), máu sẽ lập tức ngưng chảy. Bạn củng có thể chườm đá vào sóng mũi, máu sẽ lập tức ngưng chảy

15. Giảm sốt

Trong trường hợp sốt cao, trước khi đưa bệnh nhân đến bệnh viện, bạn hãy cho nước đá vào túi chườm và gối dưới đầu bệnh nhân để giảm sốt và tránh tổn thương tới não.

Lưu ý: Không nên lạm dụng nước đá để làm mát da, đặc biệt là vùng da mặt vốn khá mỏng manh. Thay vì thoa nước đá trực tiếp lên da, bạn nên bọc chúng trong khăn mềm nhằm giảm bớt nguy cơ da bị kích ứng do bị thay đổi nhiệt độ quá nhanh.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]