6 cách đánh kem nền trang điểm sai lầm

(Kiến Thức) - Kem nền là một bước trang điểm cực kỳ quan trọng, nếu mắc phải những lỗi dưới đây da mặt bạn sẽ bị ảnh hưởng xấu ít nhiều.

0
 Lựa chọn sai màu kem nền. Lựa chọn sai màu kem nền là lỗi mà rất nhiều người mắc phải khi . Nếu bạn thường nhìn thấy hình ảnh những cô gái trang điểm mắt rất trắng nhưng cổ lại đen tạo sự chênh lệch lớn về màu da hoặc lớp phấn trang điểm trông trắng nhưng lại không tự nhiên thì họ đều mắc phải lỗi chọn sai màu kem nền. Nếu bạn chọn kem nền quá chênh với màu da thật của bạn thì khi trang điểm bạn trông sẽ không tự nhiên và dễ lộ khuyết điểm. 

 Dùng tay thoa kem nền. Để nhanh chóng, phần lớn phái đẹp sử dụng ngón tay để thoa kem nền lên gương mặt. Lựa chọn này nhiều khi khiến lớp kem không đều như ý muốn. Bạn nên dùng cọ chuyên dụng dể thoa kem đều hơn, sử dụng ít kem mà hiệu quả hơn.

 Không dùng kem lót. Khi đã sử dụng kem nền, nhiều cô nàng chủ quan và bỏ qua bước sử dụng kem lót cho gương mặt. Kem lót không chỉ đóng vai trò giúp làn da mặt tươi sáng, trẻ trung hơn mà còn bảo vệ da khỏi các lớp phấn trang điểm. Ngoài ra, việc thoa kem lót trước khi thoa kem nền, giúp lớp kem nền giữ được lâu trên gương mặt hơn.

 Thoa kem nền khi kem dưỡng ẩm chưa kịp khô. Kem dưỡng ẩm chưa khô, khi còn dinh dính sẽ khiến lớp trang điểm bị loãng đi do kem dưỡng chưa kịp thẩm thấu vào da. Theo chuyên gia trang điểm Laura Geller, điều này có thể dẫn tới hiện tượng da bị nhuốm bẩn và hạn chế lượng che phủ cũng như độ bám của kem nền trong suốt cả ngày.

 Thử màu ken nền ở mu bàn tay. Các chị em thường thử màu kem ở phần mu bàn tay hay phần da phía trong ở bắp tay. Tuy nhiên, điểm tốt nhất để thử màu kem nền lại là ba vị trí ở trên gương mặt bạn: viền dưới mắt, mũi và đường xương quai hàm. Màu kem phù hợp nhất là loại màu hòa lẫn thật tự nhiên trên làn da ở ba vị trí trên. Nếu bạn không chắc chắn, hãy chọn tông màu tối để đảm bảo màu lên da không quá sáng và giả tạo.

 Quá nhiều kem nền. Nhiều phụ nữ cho rằng việc sử dụng kem nền sẽ giúp họ cho được làn da "có tuổi" của mình chính vì vậy nhiều người cố gắng áp dụng lớp kem nền thật dày trên mặt, nhưng điều này lại đi ngược lại những gì họ mong đợi, lớp kem nền quá dày sẽ khiến cho bạn trông như đeo "". 

 Điều cần thiết trong việc trang điểm ở độ tuổi này là một lớp trang điểm tự nhiên và tôn nét. Những phụ nữ trung tuổi không nên lựa chọn màu kem nền quá sáng, tốt nhất nên lựa chọn màu kem nền tiệp màu da và sử dụng kem lót (primer) trước khi sử dụng kem nền, nên đánh mỏng nhẹ để lớp trang điểm được tự nhiên nhất.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]