7 mẹo make up cô dâu nên biết

Khi kẹp mi, cô dâu nên chia thành 3 đoạn để hàng mi được cong đều và không quên dùng primer trước khi thoa kem lót.

15.5977


1. Tính đến yếu tố thời tiết khi trang điểm

Đặc biệt với những cô dâu kết hôn vào mùa nóng, sử dụng mỹ phẩm không dầu (oil free) là điều tối quan trọng. Từ kem dưỡng ẩm, kem lót, kem nền... đều là loại thích hợp và không gây bóng nhờn. Bên cạnh đó, đừng quên giấy thấm dầu để làm sạch mặt nhanh chóng.

2. Trang điểm đậm khi chụp ảnh

Phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên luôn được các chuyên gia khuyến khích cô dâu thực hiện nhưng khi chụp ảnh thì khác. Cô dâu cần tô son môi, dặm phấn má, phấn mắt dày hơn bình thường nếu không muốn mình bị nhợt nhạt trong những bức ảnh. Với những cô dâu tự trang điểm thì nên tập trước nhiều lần để chọn được phong cách ưng ý và đảm bảo chính xác lượng phấn cần sử dụng.

3. Sử dụng primer

Primer là loại kem lót đặc biệt, hoàn thiện hơn nhiều so với các kem lót makeup thông thường. Quên sử dụng primer là một thói quen của phần đông cô dâu. Điều này có thể ảnh hưởng không tốt tới làn da và hiệu quả trang điểm. Có thể ví makeup không có primer cũng tương tự như sơn màu lên bức tường vừa trát vữa. Sử dụng pPrimer cho lớp nền phẳng mịn, lấp đầy (một cách nhẹ nhàng) các nếp nhăn nhỏ, giảm thiểu tức thời dấu vết của các lỗ chân lông.

4. Dùng nhiều loại che khuyết điểm

Giữa da vùng mắt và da mặt có tính chất khác biệt nhau, vì vậy, cô dâu cần dùng ít nhất 2 loại mỹ phẩm che khuyết điểm (concealer). Che khuyết điểm vùng mắt nên là loại dạng kem, mềm và thân thiện với da nhạy cảm, không cần dùng loại không dầu (oil free). Trong khi đó, che khuyết điểm da mặt cần có khả năng dưỡng ẩm để không làm khô da.

5. Kem má hồng với phong cách tự nhiên

Thay vì dùng phấn má dạng bột hay nén như bình thường, kem má hồng cho hiệu quả trang điểm tự nhiên, trong suốt và khỏe mạnh. Nếu muốn màu sắc đậm hơn, cô dâu có thể thực hiện theo kiểu layer: 1 lớp phấn má và 1 lớp kem má hồng.

6. Uốn mi cong đúng cách

Cách tốt nhất để làm cong sợi mi là kẹp mi 3 lần bằng dụng cụ chuyên dụng. Đầu tiên, cô dâu kẹp vào gốc mi, sát với mí mắt. Tiếp theo là đến phần giữa mi và cuối cùng, kẹp cong ngọn mi. Có thể làm ấm dụng cụ kẹp mi trước khi thực hiện để hiệu quả tốt hơn.

7. Sử dụng mỹ phẩm không trôi

Nếu cô dâu lo lắng rằng mồ hôi hoặc nước mắt có thể làm lem nhem phấn trên khuôn mặt thì các loại mỹ phẩm không trôi hay không thấm nước (waterproof) sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Điều này đặc biệt đúng với mascara. Tuy nhiên, sau đó, cô dâu cần dùng nước tẩy trang để làm sạch mặt. Các loại mỹ phẩm dạng này không thể làm sạch hoàn toàn bằng nước hay các loại sữa rửa mặt thông thường.

Mộc Lan

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]