8 thực phẩm ngoại cực đắt đỏ ngày Tết

(Kiến Thức) - Trứng cá tầm Đức, cồi sò điệp Nhật Bản... là một trong nhiều thực phẩm nhập khẩu có mức giá không "dễ chịu", khách muốn mua phải chi tiền triệu.

15.5962
Được ví như "viên ngọc đen", trứng cá tầm (caviar) là một loại thực phẩm ngoại Tết 2015 đang có mặt trên thị trường Việt Nam. Nó cũng nằm trong top những món ăn xa xỉ nhất hành tinh. Sở dĩ loại trứng cá này đắt đỏ bởi sau 15- 20 năm tuổi cá tầm mới cho trứng. 
Hiện tại, ở Việt Nam loại trứng cá này được bán với giá 2,4 - 2,5 triệu/hộp 100 gr. 

Bào ngư Úc viền xanh được nhiều tìm mua vì có hàm lượng dinh dưỡng cao, tuy nhiên, mức giá của loại hải sản này khiến không ít người "choáng váng". Khách hàng cần chi 7 triệu đồng/kg (1-2 con), tùy kích thước lớn nhỏ sẽ có giá đắt hoặc rẻ hơn mức giá này từ 1 triệu đến 2 triệu. 

Chị Mai Lan (36 tuổi, chủ shop hải sản online) cho biết: "Các loại thực phẩm nhập khẩu đắt như thế này thường được khách hàng giàu có mua. Gần Tết, các loại cá, thịt bán chạy hàng hơn rất nhiều". Lạ miệng hơn nên cá tuyết được nhiều khách chọn mua với giá 1,2 triệu/kg.
 Với một chút biến tấu trong món ăn ngày Tết, nhiều khách hàng tìm mua thực phẩm nhập khẩu để bữa cơm gia đình thêm phong phú, ngon miệng. Nhiều người sẵn sàng chi 1 - 1,2 triệu để mua 1 kg cá hồi xông khói Na Uy.
 Trong dịp Tết, ngoài những món ăn truyền thống, xu hướng tìm những món ăn vừa lạ miệng, dễ chế biến và không bị ngán ngày càng được ưa chuộng. Món gan vịt cắt miếng (Pháp) tuy giá 2- 2,3 triệu/kg nhưng vẫn khá nhiều người đặt mua.
Các cửa hàng thực phẩm nhập khẩu nắm bắt được tâm lý người tiêu dùng cũng đã tăng thêm lượng hàng vào dịp cuối năm. Mỗi kg thịt bò Kobe (Nhật Bản) có giá bán 3 - 3,6 triệu đồng. 
 Mặc dù đắt hơn thịt nai nội nhưng thịt nai NewZealand vẫn được khách hàng đặt mua, 1,8 - 2 triệu/kg.
 Cồi sò điệp là phần thịt ngon và qúy nhất của sò điệp, có thể chiên, nấu lẩu... vị ngọt, mát. Hiện tại, các cửa hàng thực phẩm nhập khẩu bán mỗi kg cồi sò điệp 1,2 triệu/kg.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]