Angkor: “Ngôi đền” của du lịch Campuchia

Tính vào cuối năm 2011, trong 10 nước ASEAN, Campuchia xếp hạng 7 về khoản tiếp nhận du khách quốc tế nhưng với mức tăng trưởng hơn 8% mỗi năm, có khả năng sẽ vượt lên Philippines (năm 2011 lập kỷ lục thu hút hơn 3,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 11,2%). Vì Campuchia có một điểm đến tỏa hấp lực rất lớn là khu đền cổ Angkor ở tỉnh Xiêm Riệp.

15.5968

Du khách tham quan đền cổ Angkor Wat - Ảnh: Ng.Dũng
Sự gần gũi về địa lý, sự thông thoáng về thủ tục xuất nhập cảnh, sự phong phú về phương tiện vận chuyển (cả về đường hàng không lẫn đường bộ), chi phí du lịch ở tầm với của rất nhiều người và không quên kể đến sự “cám dỗ” từ các casino ở sát biên giới là những yếu tố khiến Campuchia trở thành điểm đến số một ở hải ngoại của du khách Việt Nam.

Những con số cụ thể của giới chức năng du lịch cho thấy trong năm 2011 vừa qua đã có hơn 500.000 lượt khách Việt đến với Campuchia, trong khi Thái Lan, điểm đến số một truyền thống của khách Việt trong rất nhiều năm trước, đã chí đón nhận được hơn 488.000 lượt du khách.

Và điểm đến hấp lực mạnh nhất ở Campuchia chính là quần thể đền cổ Angkor ở tỉnh Xiêm Riệp. Năm 2011 khu đền cổ này đón nhận hơn 1,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 23% so với năm 2010.

Vé vào tham quan quần thể đền đài Angkor Wat, Bayon và Tah Phrom (từ 20 USD/ngày đến 40 USD/3 ngày và 60 USD/7 ngày) bán ra ào ào; những con voi thuần hóa liên tục đón khách lên lưng của chúng đi vòng quanh đền cổ vì Angkor Wat chính là “Kỳ quan số một” của Campuchia, một đất nước đang trên đà phát triển với khẩu hiệu du lịch “Những kỳ quan của thế giới”.

Lượng du khách Việt tham quan Angkor trong năm qua đã tăng đến 45%, đạt con số 251.400, xếp hạng nhì trong top 10 nguồn khách quốc tế. Ở hạng nhất là khách Hàn Quốc (265.000, tăng 31%); hạng ba là khách Nhật (120.000, tăng 5%), hạng tư là khách Trung Quốc (119.900, tăng cao nhất, 81%).

Năm 2012 này, số khách tham quan Angkor chắc chắn sẽ tiếp tục tăng cao hơn. Riêng tháng đầu năm, Xiêm Riệp nhận 206.000 du khách, tức 47.000 khách nhiều hơn cùng kỳ năm ngoái.

Rồi dòng du khách sẽ còn đến đông hơn vì từ ngày 19/4 tới đây, sân bay Xiêm Riệp sẽ là điểm bay đến của hãng hàng không giá rẻ Cebu Pacific, xuất phát từ thủ đô Manila của Philippines. Hãng này sẽ cung ứng mỗi tuần 4 chuyến bay khai thác bằng máy bay A319.

Khách quốc tế cũng đã bắt đầu tìm đến một số những địa danh khác trên đất nước Campuchia, chẳng hạn như Biển Hồ (Tonle Sap), các đền cổ ở Battambang...

Thành phố cảng Sihanoukville riêng trong tháng 1 đầu năm, đã đón tiếp hơn 23.000 lượt khách nước ngoài, tăng 51% so với tháng 1.2011. Sự gia tăng lượng khách này được giải thích bởi việc đã có đường bay nối Sihanoukville với Xiêm Riệp cung ứng bởi hãng hàng không quốc gia Cambodia Angkor Air.

Đã được đưa vào danh sách những vịnh biển đẹp nhất thế giới trong năm qua, khu vực Vịnh Campuchia bao gồm bốn tỉnh Kampot, Kep, Koh Kong và Preah Sihanouk, có thể sẽ là một điểm đến thu hút nhiều du khách trong những năm tới đây.

Một điểm đến tiềm năng khác đang dần hé lộ. Đó chính là quần thể đền đài Banteay Chhmar có diện tích 12km vuông, được gọi nôm na là “Angkor thứ hai”, nay vẫn còn chìm đắm trong bí ấn của quá khứ và rừng cây leo đan sát.

Khu đền thờ Phật giáo này được Jayavarman VII, vị vua vĩ đại nhất của đế chế Angkor, cho xây dựng hồi thế kỷ 12 nhưng mới chỉ được mở cửa đón khách tham quan từ năm 2007.

Giới chuyên ngành dự báo Campuchia sẽ đạt cột mốc thu hút 5 triệu lượt du khách vào năm 2015.
 

P.NG.DŨNG
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]