'Barca vẫn chơi tốt trước Athletic Bilbao'

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Barca Tata Martino khẳng định rằng đội bóng của ông đã chơi tốt ở San Mames dù phải nhận thất bại thứ 2 liên tiếp và là trận thua đầu tiên ở Liga mùa này. Ông Martino tin rằng Barca xứng đáng nhận được phần thưởng nào đó cho những gì họ đã thể hiện trên sân Bilbao.

15.5869

“Nhà báo các anh phân tích vấn đề dựa vào kết quả các trận đấu và hai trận vừa qua chúng tôi đều thua nhưng ở San Mames, tôi đã thấy một Barca xuất sắc hơn trong hiệp 1 và lẽ ra chúng tôi đã thắng. Không dễ để tiêu hóa thất bại nà nhưng tôi đã thấy một Barca chơi rất tốt”, ông Martino nói sau trận đấu.

Theo HLV người Argentina, Barca đã chơi trên chân Athletic Bilbao cho tới phút 70, kiểm soát trận đấu tốt và rất có chiều sâu nhưng ông thừa nhận: “Barca thiếu những đường chuyền chính xác để quyết định trận đấu” hoặc các tình huống đặt các ngôi sao của họ vào thế “đối mặt thủ môn Bilbao”. 



Nỗi thất vọng của Tata Martino

Đến khi đội chủ nhà ghi bàn thì trận đấu rẽ sang hướng khác. “Chúng tôi đến San Mames với mục tiêu tìm câu trả lời cho đêm đen tối ở Amsterdam và tôi tin Barca xứng đáng có cái gì đó để mang về Camp Nou. Chúng tôi đã chơi một trong những hiệp 1 hay nhất ở Liga từ đầu mùa, đã tạo ra những tình huống mà lẽ ra phải ghi được bàn thắng mở tỷ số”, ông Martino nói. 

Trong khi đó tiền vệ Iniesta kêu gọi mọi người cần phải kiên nhẫn dù Barca đã thua 2 trận liên tiếp và dù anh hiểu là dường như đã xuất hiện những sự hoài nghi nào đó xung quanh đội bóng này. “Khi bạn thất bại thì sẽ gây ra sự nghi ngờ nhưng cần phải công bằng về mọi chuyện. Không phải tất cả mọi thứ đều tồi tệ. Cần phải phân tích mọi chuyện và thấy những điều mà chúng tôi đã làm tốt. Không phải chuyện gì với Barca cũng đen tối. Barca đã không ghi bàn, đã tạo ra cơ hội và chiếm ưu thế trong nhiều thời điểm của trận đấu. Chúng tôi cần phải chơi hiệu quả hơn. Không thể vì thất bại mà mất niềm tin vào những gì chúng tôi đã và đang làm”.

Về những gì Barca thể hiện ở San Mames, Iniesta cho rằng đội bóng đã chơi tốt nhưng thú nhận mọi chuyện đã thay đổi sau bàn thắng của Bilbao. Vẫn theo Iniesta: “Barca không có tinh thần thi đấu tốt. Chúng tôi kiểm soát trận đấu nhưng bàn thua đã khiến chúng tôi bối rối. Bilbao là đối thủ khó chịu”.

Tiếp tục phân tích tình hình, tiền vệ của Barca cho rằng: “Chúng tôi lo lắng vì thất bại không phải chuyện vui vẻ gì. Bao giờ cũng có nguyên nhân nào đó nhưng không thể lồng ghép trận thua này với trận thua Ajax ở Champions League vào nhau được. Ở San Mames, Barca đã chơi rất tốt trong hiệp 1 nhưng bàn thắng của Bilbao đã khiến chúng tôi quá bối rối để phản ứng lại”. 



Busquets cho rằng trọng tài đã bắt không tốt

Về tình huống trọng tài không truất quyền thi đấu của Iturraspe, Iniesta bình luận: “Tôi không rõ chuyện gì xảy ra nếu Iturraspe bị đuổi. Nhưng trọng tài không cho rằng tình huống đó đáng phạt thẻ đỏ và ông ấy đã không rút thẻ đỏ. Có vẻ như trọng tài là người đứng gần nhất nhưng ông ấy đã không cho rằng đó phải là một thẻ đỏ”.

Iniesta không chỉ trích trọng tài một cách trực tiếp và cũng không nói rằng quyết định của trọng tài đã Juan Martínez Munuera đã làm ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng của trận đấu nhưng đồng đội Sergio Busquets của anh thì không nghĩ vậy.

Busquets cho rằng trọng tài đã không rút thẻ đỏ với Iturraspe sau pha phạm lỗi rõ ràng với Neymar khi tiền đạo người Brazil có thể đối mặt với Iraizoz và đó là cơ hội rõ ràng có thể dẫn tới bàn thắng: “Trọng tài đã không làm tốt công việc của mình vì trong tình huống đó trước mắt Neymar chỉ còn Gorka (thủ môn Bilbao) và lẽ ra ông ấy phải rút thẻ đỏ cho Iturraspe”.

HT
Tổng hợp 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]