Có tới 52% các cặp vợ chồng không trải qua đêm tân hôn lãng mạn. (Ảnh minh họa)

Hầu hết các cặp tân lang, tân nương đều không "động phòng hoa chúc" một nghiên cứu cho thấy. Và hầu hết lý do thường thấy là chú rể quá say xỉn để làm điều thiêng liêng đó.

Ngoài ra, việc một cặp đôi không trải qua đêm đầu tiên là vợ chồng còn do cô dâu quá mệt mỏi hoặc hai người đã cãi cọ trong suốt tiệc cưới.

Cuộc điều tra tiến hành đối với 2.138 người kết hôn trong 3 năm qua.

Hơn một nửa (52%) số người được hỏi thừa nhận rằng không làm "chuyện ấy" vào đêm tân hôn và 17% phải đợi tới hơn 3 ngày sau lễ cưới.

24% trong số những người không trải qua đêm tân hôn nói rằng lý do là vì chú rể quá chén,16% xác nhận vì cô dâu quá mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ, 13% nói rằng vì cô dâu quá say và 4% nói rằng vì chú rể đi ngủ trước.

Trong khi đó, 11% thừa nhận họ đã có con trước và còn phải trông con, 9% đổ lỗi cho việc hai vợ chồng đã cãi cọ trước khi tiệc cưới kết thúc.

9% khác nói rằng họ muốn dành đêm tân hôn cho dịp trăng mật, 7% đã dành cả đêm hôm đó với khách khứa.

George Charles, giám đốc marketing của Voucher Codes Pro, tổ chức thực hiện cuộc điều tra nói rằng: "Tầm quan trọng của đêm tân hôn đối với các cặp đôi mới cưới không còn như trước nữa thay vào đó là căng thẳng và áp lực trong việc tổ chức đám cưới, đặc biệt là thực tế đã có nhiều cặp đôi sống thử trước khi kết hôn."

Theo Sầm Hoa (VNN / Daily Mail)


Video đang được xem nhiều