Bé đang mọc răng nên và không nên ăn gì?

Bé nhà em hiện 18 tháng, nặng 11,5kg (lúc sinh nặng 2,85kg), chiều cao em chưa đo nhưng ước chừng khoảng 90cm. Như vậy bé có bị còi không ạ?

31.206
Thêm nữa, hiện giờ bé đang mọc 5 cái răng hàm (2 cái đã nhú lên, 3 cái thì đang sưng đỏ và đau). Bé không ăn được cháo hạt nên em phải xay loãng ra như bột ăn dặm, trộn với sữa công thức, rau và chút ít dầu ăn (không cho gia vị). Ngoài những thức ăn trên, em có thể cho con ăn bổ sung thêm gì trong thời gian mọc răng này ạ? Cảm ơn bác sĩ.
 

Chào bạn!

Chiều cao và cân nặng của bé yêu nhà bạn hoàn toàn bình thường. Việc mọc răng của bé cũng đang "đúng tiến độ" nên bạn yên tâm nhé.

Việc bé bị đau khi mọc răng, mẹ cho bé ăn các thức ăn mềm, loãng là rất đúng vì điều này có thể giúp bé tránh được cảm giác đau đớn và đảm bảo ăn đủ chất dinh dưỡng cho bé. Tuy nhiên, khi bé đã bớt đau, mẹ nên cho bé ăn lại các thức ăn như cháo hạt để kích thích răng bé mọc nhanh hơn và việc nhai cũng làm bé bớt khó chịu hơn.

Trong thư bạn không nói rõ bạn nấu cháo không cho gia vị là mỳ chính, bột nêm hay không cho các loại rau gia vị (hành, thì là, rau răm…). Việc không cho bột nêm, mỳ chính là điều rất tốt vì trẻ em dưới 6 tuổi không nên ăn các sản phẩm từ mỳ chính vì chúng ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của bé.
 
Còn về các loại rau gia vị, bạn nên cho bé ăn hàng ngày, nấu cùng với các món ăn, bởi chúng rất giàu vitamin và khoáng chất. Không chỉ thế, một số loại rau gia vị còn có tác dụng tăng cường miễn dịch cho bé như hành, tỏi… Việc ăn các loại rau gia vị đầy đủ cũng giúp bé ngon miệng hơn, không bị biếng ăn và khi lớn lên có thể ăn được thực đơn phong phú, không sợ các loại gia vị như một số người bị sợ hành, tỏi…
 

Một số các món ăn giàu Canxi và khoáng chất như sữa và các sản phẩm từ sữa, đặc biệt là sữa chua và phô-mai rất tốt cho sự phát triển răng của bé. Tuy nhiên mẹ chỉ nên cho bé ăn dưới 30g phô mai/ngày.

Các loại rau như cần tây, hành tỏi, rau mùi… không chỉ chứa nhiều Canxi mà còn giúp làm sạch răng lợi cho bé nữa. Ngoài ra, các loại cá và hải sản cũng là nguồn cung cấp Canxi dồi dào cho bé. Tuy nhiên, mẹ nên lưu ý trong thời kỳ mọc răng của bé, không nên cho bé ăn đồ chua, đồ lạnh vì có thể ảnh hưởng đến tốc độ mọc răng. Mẹ cũng không nên cho bé ăn quá nhiều đồ ngọt, nhất là vào buổi tối vì dễ gây sâu răng cho bé.

Chúc bé nhà bạn luôn mạnh khỏe!

AloBacsi.vn
Theo BS Thu Hằng - Tiền phong
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]