Có bệnh trĩ mũi, tên trong y văn là Atrophic Rhinitis hay còn một tên khác là Ozena. Bệnh trĩ mũi là một bệnh điển hình và hay gặp nhất của hội chứng viêm mũi teo. Nguyên nhân của bệnh này vẫn chưa rõ. Bệnh thường khởi phát ở phụ nữ trẻ, diễn tiến nhiều năm với những đợt bộc phát trong thời kỳ sinh đẻ và giảm dần ở tuổi mãn kinh.
Triệu chứng điển hình là xì ra mủ vàng xanh, kèm theo rất nhiều vảy trong hốc mũi. Các vảy này có mùi rất hôi làm khó chịụu những người xung quanh. Người bệnh thường có cảm giác nghẹt mũi thường xuyên mặc dù mũi rất trống và đặc biệt do mất khả năng ngửi nên không biết được mùi hôi phát ra từ mũi mình mà những người xung quanh hay nói với họ. Hiện tại điều trị trĩ mũi chỉ dừng lại ở việc điều trị triệu chứng, chưa điều trị nguyên nhân.
Những ca nhẹ có thể điều trị bằng cách rửa mũi thường xuyên bằng nước muối đẳng trương hoặc ưu trương để làm sạch vảy mũi, kháng sinh diệt vi trùng, bổ sung sắt,vitamin A. Những ca nặng, cần phẫu thuật làm hẹp hốc mũi.
TS.BS Nguyễn Hoàng Nam, chuyên khoa Tai Mũi Họng