Bí quyết chải mascara đẹp

Việc chải mascara tạo cho đôi mắt thêm phần quyến rũ, tuy nhiên, nhiều bạn gái vẫn e ngại khi sử dụng vì sợ lông mi bị rụng, hoặc bị lem.

0
Chuyên gia trang điểm Maybelline New York chia sẻ bí quyết làm đẹp với mascara an toàn, hiệu quả như sau:
 
Loại mascara không lem (smudge-proof) hoặc không trôi (water-proof) sẽ khắc phục tình trạng lem khi tiếp xúc với mồ hôi, hoặc nước (đi bơi, gặp trời mưa), nhưng phải chọn loại có thương hiệu để tránh hư hại đến lông mi.
 
Đôi khi thành phần thuốc trong mascara không đảm bảo an toàn, vì thế để bảo vệ đôi mắt, bạn nên chọn mascara có sự kiểm định của bác sĩ nhãn khoa và của viện da liễu.

Một cảm giác chung là khi mới sử dụng, đôi mắt luôn có cảm giác nặng nề, vì thế chỉ cần chải một lớp mỏng để “làm quen”. Khi đã quen tay, có thể điều chỉnh số lần chải để đạt hiệu quả mong muốn.
 

Chọn mascara phù hợp với làn mi:

Làn mi dài và cong: có thể sử dụng bất kỳ loại mascara nào có thành phần dưỡng mi, và chỉ chải một lớp mỏng là sẽ có làn mi hoàn hảo. Nếu muốn ấn tượng hơn, có thể chọn loại mascara làm dày mi (Volume).

Làn mi dài và thẳng: nên chọn loại mascara có công dụng làm cong mi (Curl) sẽ giúp cho đôi mắt trông to và sáng hơn. Cũng có thể chọn loại mascara vừa làm cong vừa làm dày mi.

Làn mi ngắn và thẳng: hãy chọn loại mascara có tác dụng làm dài và cong mi. Loại mascara hai đầu cũng giúp cho bạn có làn mi thu hút. Sử dụng đầu có những vi sợi giúp nối dài mi một cách tự nhiên và đầu đen giúp phủ đen mi và làm mi dày hơn

Làn mi thưa và mỏng: nên chọn loại mascara có khả năng làm dày mi, mi sẽ trông dày hơn và đôi mắt trông sâu, to và gợi cảm hơn.


Việc tẩy trang là bước bắt buộc, nhất là khi sử dụng loại mascara không lem hoặc không trôi cần sử dụng nước tẩy trang chuyên dụng để giúp bảo vệ đôi mắt. Bước đầu tiên là thấm nước tẩy trang vào miếng bông tẩy trang, đặt miếng bông lên hàng mi khép, để khoảng 10 – 20 giây, sau đó vuốt nhẹ bông vài lần theo hướng chân mi xuống ngọn mi. Tốt nhất là sử dụng một miếng bông cho một bên mắt.

Ngoài ra, trước khi chải mi nên làm sạch mi bằng cách lấy khăn giấy mềm lau nhẹ hàng mi do trong quá trình trang điểm phấn mắt hoặc kem dưỡng có thể dính vào mi. Nên bấm mi trước khi chải để có đường cong quyến rũ. Màu mascara nâu và đen phù hợp với mọi màu mắt và không gian. Nếu đi làm chỉ chải một lượt là đủ. Nếu trang điểm tiệc tùng ban đêm, có thể chải dày hơn.

Bí quyết chải đẹp là chải sơ một lượt để thuốc dính vào, sau khi khô chải tiếp tục và thực hiện ba - bốn lần như thế. Việc để khô rồi chải có tác dụng làm cho làn mi tơi ra mà không bị vón cục. Đối với mascara màu tím, xanh… chỉ nên trang điểm cho party tối và phù hợp với chất tươi trẻ. Chọn loại mascara có đầu cọ cong để chải sát mi hơn.

Khi chải xong, dùng lược nhỏ để tách mi ra cho tự nhiên và hạn chế chỉnh sửa, đánh mắt để tránh bị lem. Không được đánh mascara qua đêm vì trong thành phần mascara có chất keo dễ làm rụng mi, vì thế phải tẩy trang thật sạch trước khi đi ngủ.

Theo Phụ nữ TP.HCM
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]