Bí quyết chăm sóc da thời hậu tiệc tùng

Lễ tết, hội hè là dịp sum họp gia đình, gặp mặt người thân, bạn bè… nhưng đó cũng là lúc da của bạn bị tổn hại đáng kể. Để phục hồi lại làn da thanh xuân, hãy áp dụng những bí quyết dưới đây! a.link-gift { display: block; margin-bottom: 10px; color: red; text-decoration: none; font-weight: normal; font-size: 14px; } a.link-gift:hover { text-decoration: underline; }

15.5915
  • 1

    Chăm sóc da toàn thân

    Sau khi làm sạch da bằng sản phẩm tẩy da chết, hãy đắp một lớp mặt nạ dưỡng da lên toàn bộ cơ thể để làm dịu da, giảm bớt những hậu quả mà thời tiết mùa đông gây ra. Nếu không có mặt nạ toàn thân hoặc không đủ thời gian, bạn hãy bôi kem dưỡng toàn thân, bôi kỹ những điểm thô ráp, sần sùi.

  • 2

    Thư giãn với mặt nạ

    Và đừng quên khuôn mặt của mình, nó cũng cần được đắp mặt nạ trong 15 phút. Khoảng thời gian ấy không chỉ có lợi cho da mặt đâu. Bạn sẽ ngồi, hoặc nằm thật thư giãn, không suy nghĩ căng thẳng, lắng nghe bản nhạc ưa thích (tất nhiên là nhạc nhẹ thôi nhé). Chỉ 15 phút tạm rời xa thế giới thực ồn ào và đầy lo toan sẽ có hiệu quả tuyệt vời với làn da và với cơ thể bạn.

  • 3

    Tạm rời xa đồ uống có cồn

    Cho dù vẫn thường nhấm nháp chút champagne, vine hay bia, bạn hãy cai loại đồ uống này trong vòng một tuần. Hai tuần càng tốt mà hơn nữa thì càng tuyệt. Không uống gì ngoài nước lọc hoặc sinh tố hoa quả. Uống càng nhiều nước càng tốt vì hiệu quả của nước với làn da thì bạn đã quá rõ. Nếu thích, bạn pha thêm chút mật ong và chanh vào cốc nước ấm để bắt đầu một ngày mới. Hỗn hợp này không chỉ tái cung cấp độ ẩm cho da từ bên trong mà còn có lợi cho đường tiêu hóa. Nếu bạn không thích uống nước lọc, sinh tố hoa quả, trà thảo mộc là những lựa chọn thú vị đấy.

  • 4

    Chọn sản phẩm có tính khử độc

    Bạn hãy chú ý chọn những sản phẩm chăm sóc da có khả năng khử độc tố. Ví dụ như khi tắm, một chiếc khăn tắm chuyên dụng hay sản phẩm tẩy da chết sẽ có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu dưới da, lấy đi độc tố của da. Nếu vừa tắm vừa đắp mặt nạ, hơi nước nóng sẽ giúp tăng hiệu quả của mỹ phẩm trên mặt nạ. Sau khi tắm xong, cũng nên chọn loại mỹ phẩm có tính năng thúc đẩy tuần hoàn máu.

  • 5

    Chăm sóc đôi chân

    Giày cao gót và khiêu vũ làm bạn vui vẻ. Nhưng hình như đôi chân đang khóc đòi được mát xa, được bồi bổ bằng một loại kem dưỡng ẩm. Vì thế, hãy bỏ ra chút thời gian để xoa bóp hai bàn chân và cẳng chân, bôi kem dưỡng rồi đi đôi tất mềm mại, ấm áp. Tối đó, đôi chân sẽ cảm ơn bạn đấy.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]