(Thethaovanhoa.vn) -
Có đôi mắt khỏe mạnh là mong muốn của tất cả chúng ta. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chăm sóc mắt đúng cách. Với mỗi độ tuổi, cần có cách chăm sóc và bảo vệ mặt khác nhau. Dưới đây là những gợi ý hữu ích giúp bạn chăm sóc mắt đúng cách theo từng độ tuổi.20 tuổi – hãy chăm sóc mắt khi chưa quá muộn
Đây là độ tuổi đẹp nhất và sung sức nhất của con người. Chính vì vậy, đa số chúng ta thường “bỏ quên” việc chăm sóc mắt trong
giai đoạn này. Tuy nhiên, ở độ tuổi 20,
thị lực của chúng ta bắt đầu thay đổi. Việc chăm sóc mắt ở độ tuổi này có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của đôi mắt trong những giai đoạn sau.
Chính vì vậy, ngay từ độ tuổi 20, mỗi người cần khám mắt định kỳ để phát hiện những triệu trứng bất thường của mắt. Đặc biệt là những dấu hiệu của cận thị hoặc không thể nhìn rõ những thứ ở xa. Cần khám mắt 2 – 3 lần trong độ tuổi từ 20 – 30 ngay cả khi mắt không có triệu chứng gì bất thường.
Ngoài ra, ngay từ khi 20 tuổi, cần cung cấp đủ dưỡng chất để tăng cường thị lực, chống
lão hóa, bảo vệ
tế bào giúp mắt có đủ sức khỏe để chống lại một số bệnh như
hội chứng khô mắt, khô mắt do thiếu thiếu vitamin A…
Chăm sóc để mắt không bị khô khi bước vào 30 tuổi
Ở
độ tuổi 30, đôi mắt bắt đầu bị hội chứng khô mắt. Việc sử dụng nước nhỏ
mắt hoặc nước mắt nhân tạo bán tự do trên thị trường có thể làm cho
tình trạng khô mắt ngày càng trở nên trầm trọng.
Do vậy, những
người ở độ tuổi 30 cần cung cấp
hoạt chất Natri chondroitin Sulfat cho
mắt. Đây là hoạt chất có tác dụng nuôi dưỡng tế bào ở
giác mạc chống
tình trạng khô mắt, mỏi mắt, hoa mắt do làm việc quá nhiều.
Ngoài ra, cần đi khám mắt ít nhất 2 lần trong khoảng từ 30 đến 39 tuổi dù đôi mắt của chúng ta không có
biểu hiện gì bất thường.
Độ tuổi 40 – 50 bắt đầu quá trình lão hóaBước
vào độ tuổi 40, đôi mắt bắt đầu giai đoạn lão hóa. Đây là giai đoạn
chúng ta rất dễ bị mắc một số bệnh về mắt như đục giác mạc, đục thủy
tinh thể,
thoái hóa điểm vàng, cườm khô, cườm ướt nhưng phổ biến nhất là
khô mắt.
Theo các chuyên gia, việc đỏ mắt, ngứa mắt, chảy nước
mắt…xuất hiện thường xuyên ở tuổi trung niên chính là những biểu hiện
lâm sàng của bệnh khô mắt. Các
hiện tượng này xuất hiện nhiều khi tiếp
xúc với gió¸ đọc sách nhiều hay làm việc với máy tính nhiều giờ.
Để
giảm bớt những khó chịu do hiện tượng lão hóa mắt gây ra, chúng ta cần
bổ sung đầy đủ các loại vitamin B như B1, B2, B3 (PP), B12. Ngoài ra,
cần thường xuyên rửa mắt bằng
nước sạch. Việc rửa bằng nước sạch sẽ giúp
mắt giảm căng thẳng tạo cảm giác sảng khoái, thoải mái cho mắt.
Độ tuổi ngoài 60 – hãy cẩn thận với thoái hóa điểm vàngỞ
độ tuổi ngoài 60, đôi mắt của chúng ta bắt đầu có những biểu hiện rõ
ràng nhất của sự lão hóa. Ở độ tuổi này, chúng ta thường xuyên gặp phải
hiện tượng thoái hóa điểm vàng. Đây là một trong những nguyên nhân hàng
đầu dẫn đến mù lòa.
Chính vì vậy, cần khám định kỳ cho mắt để
phát hiện kịp thời hiện tượng thoái hóa điểm vàng để có cơ hội điều trị
thành công hiện tượng này.
Đặc biệt, khi thấy xuất hiện các hiện
tượng như nhìn mờ hoặc gặp vấn đề khi lái xe vào buổi tối, cần đi khám
ngay để phát hiện và điều trị bệnh đục thủy tinh thể.
P.V