Phụ nữ và… sự phù phiếm
đã luôn đồng hành bên nhau trong lịch sử làm đẹp từ hàng ngàn năm trước. Các
nhà nghiên cứu lịch sử từ lâu đã biết tới những phương pháp làm đẹp kỳ lạ của
các vị nữ hoàng, hoàng hậu, những phụ nữ quý tộc, thượng lưu. Khi những phụ nữ này
qua đời, trong hầm mộ của họ không thể thiếu những hộp đồ trang điểm, những dụng
cụ làm đẹp…
Qua các thời kỳ khác
nhau, phương pháp làm đẹp của phụ nữ cũng khác nhau, nhưng điểm chung là những
phương pháp này luôn độc và lạ, thể hiện sự cầu kỳ, tốn kém và khác biệt trong
đẳng cấp làm đẹp của những phụ nữ có điều kiện nhất trong lịch sử.
Hoàng hậu Ai Cập
Nefertiti (1370-1330 trước Công nguyên) vốn rất yêu
thích việc tự chế mỹ phẩm cho mình. Một món đồ trang điểm khiến bà rất tự hào,
đó là phấn mắt được trộn từ phấn côn màu đen chuyên dùng để bôi vào mi mắt của
người Ả Rập, được trộn với đất sét và những con côn trùng đã bị nghiền nát.
Nữ hoàng Ai Cập
Cleopatra (69-30 trước Công nguyên) cũng nổi tiếng
với những biện pháp làm đẹp độc đáo và thậm chí còn từng viết một cuốn sách ghi
lại chi tiết những bí quyết làm đẹp của riêng mình.
Cleopatra - nhan sắc nổi
danh trong lịch sử Ai Cập - có thói quen tắm bằng sữa lừa. Nữ hoàng tin rằng sữa
lừa sẽ giúp làn da trẻ lâu, mềm mại, vì vậy, người ta đã thường xuyên chăm nom
một đàn lừa hơn 700 con để có đủ sữa tắm cho nữ hoàng.
Ngoài ra, nữ hoàng còn
có sở thích trộn sữa lừa với phân cá sấu để tạo thành mặt nạ dưỡng da. Mỗi khi
muốn bản thân có mùi hương quyến rũ, nữ hoàng sẽ tắm với cánh hoa hồng.
Phụ nữ quý tộc ở Hy Lạp
cổ đại lại luôn khao khát có được làn da trắng, vì vậy, họ
thường trộn mật ong, dầu ôliu với bột chì trắng để làm trắng da. Chì rất độc
cho da, vì vậy, mật ong và dầu ôliu sẽ cung cấp dưỡng chất, giúp da khỏe hơn
sau khi phải thẩm thấu một hàm lượng chì độc hại.
Thời này, phụ nữ quý tộc
Hy Lạp cũng rất chuộng mốt lông mày dính liền, họ thường dùng phấn bột màu đen
để làm dày, rậm đôi lông mày và bôi dài ra để đôi lông mày gặp nhau phía trên sống
mũi.
Ngoài ra, mái tóc vàng
nhạt, gần như chuyển sang màu trắng rất được phụ nữ Hy Lạp thời này yêu thích,
vì vậy, họ thường gội đầu và ngâm tóc trong dấm để làm nhạt màu tóc.
Trong khi đó, phụ nữ
quý tộc ở Ấn Độ xưa kia lại thường có thói quen dùng… phân bò và nước
tiểu để xử lý những vấn đề về da khô nứt nẻ. Để có được đôi môi đỏ thắm, họ ăn
trầu.
Những nàng geisha của
Nhật, đặc biệt ở thời kỳ Heian (794-1185), thường nhuộm răng
đen. Họ sử dụng lớp bột gạo bôi mặt để làm trắng da, khi cần tẩy lớp bột gạo
trang điểm này đi, họ sử dụng phân chim sơn ca. Ngày nay, biện pháp làm đẹp với
phân chim cũng đã được khá nhiều phụ nữ biết tới.
Nữ hoàng đế duy nhất
trong lịch sử Trung Quốc - Võ Tắc Thiên (624-705) lại thường
ngâm lá tầm ma với nước lạnh để rửa mặt mỗi sáng. Vì vậy, người ta đã phải cắt
cử những người chuyên trồng và chăm sóc tầm ma để phục vụ cho nữ hoàng đế rửa mặt.
Nữ hoàng Mary của
Scotland (1542-1587) từng có thói quen tắm bằng
rượu trắng.
Hoàng hậu nước Áo - Elizabeth
(1837-1898) cũng có sở thích tự mình thực hiện kem dưỡng da. Bà trộn dầu cá nhà
táng, nước hoa hồng, và dầu hạt hạnh. Mỗi ngày, hoàng hậu đều bôi lên mặt một lớp
kem mỏng. Ngoài ra, hoàng hậu còn tự chế mặt nạ dưỡng da dùng cho ban đêm với
nguyên liệu gồm thịt bê và trái dâu nghiền nát.
Bích
Ngọc
Theo Daily Mail