Bí quyết ngụy trang tuổi già

Khi bước vào độ tuổi trung niên, những nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn làm người phụ nữ thấy lo lắng về nhan sắc của mình. Ngoài việc tập luyện và ăn uống đủ chất để có một vóc dáng cân đối, chị em thường chọn trang điểm như là một giải pháp hữu hiệu để che đi các khuyết điểm. a.link-gift { display: block; margin-bottom: 10px; color: red; text-decoration: none; font-weight: normal; font-size: 14px; } a.link-gift:hover { text-decoration: underline; }

31.207
  • 1

    Thoa kem nền

    Làn da ở độ tuổi trung niên không còn độ tươi sáng và đàn hồi tốt như làn da khi còn trẻ, trước khi trang điểm cần thoa một lớp kem nền làm mềm da và giúp cho các bước trang điểm tiếp theo trở nên dễ dàng hơn.

    Hãy lấy một chút kem đổ vào lòng bàn tay, sau đó, dùng tay tán đều lớp kem nền, nhiệt lượng từ tay tỏa ra sẽ làm tan chảy kem, rồi xoa đều lên mặt, như vậy sẽ giúp kem thấm sâu vào da.

  • 2

    Không nên đánh phấn dày

    Có người nghĩ rằng, đánh phấn càng dày càng che được nhiều khuyết điểm. Nhưng, sự thật đã chứng minh là cách này chỉ làm bít lỗ chân lông hoặc khi đổ mồ hôi, phấn bết lại thành từng vệt trên mặt trông lại càng mất thẩm mỹ. Cách nên dùng là dùng cọ phủ nhẹ một lớp phấn. Không nên dùng mút vì chúng có thể làm lớp phấn phủ không đều hoặc quá dày.

  • 3

    Thoa phấn nền trước khi vẽ mắt

    Vùng da ở mí mắt luôn thể hiện rõ dấu hiệu của tuổi tác. Thoa một lớp phấn mỏng trước khi bôi phấn mắt là cách để có màu mắt rạng rỡ, tươi tắn. Dùng kết hợp hai loại nguyên liệu này không chỉ cho một màu mắt đẹp, lâu phai mà còn có tác dụng làm cho mí mắt trông mịn màng hơn. Màu mắt phù hợp nhất với lứa tuổi trung niên là các màu be, khói nâu, vàng đông… nên hạn chế dùng màu mắt xanh và mascara.

    Nếu mắt có khối mỡ thừa, không nên dùng phấn mắt loại lấp lánh hoặc trắng bạc vì ở lứa tuổi này mí mắt đã có dấu hiệu mọng lên, việc tăng điểm nhấn ở đôi mắt là bất lợi, mà chỉ nên viền mắt bằng chì đen mảnh. Việc kẻ viền môi là một cách ngụy trang những nếp nhăn quanh môi.

    Nên vẽ viền môi bằng cọ và sử dụng một lớp dưỡng môi trước khi tô son. Màu son môi nên chọn là màu nhạt và không nên dùng màu đỏ.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]