Các cô nàng thi nhau đắp mặt nạ ngộ nghĩnh để làm đẹp da

Nếu không biết về cách đắp mặt nạ này, nhiều khả năng là bạn sẽ lầm tưởng rằng các cô nàng đang vẽ mặt để tham gia tiệc hóa trang hay ngụy trang để chơi đánh trận giả.

0
Sau khi trào lưu tạo khối bằng cách vẽ hề lên mặt được khởi xướng, nhiều cô nàng lại đang rỉ tai nhau cách đắp mặt nạ đa chức năng cũng ngộ nghĩnh không kém mang tên multimasking. Nếu không biết về cách đắp mặt nạ này, nhiều khả năng là bạn sẽ lầm tưởng rằng họ đang vẽ mặt để tham gia tiệc hóa trang hay ngụy trang để chơi đánh trận giả.








Các tín đồ làm đẹp thi nhau chia sẻ ảnh selfie kèm theo #multimasking trên Instagram.

Nếu như với cách đắp mặt nạ thông thường, bạn chỉ thoa một loại mặt nạ lên toàn bộ mặt thì với multimasking, bạn sẽ dùng nhiều loại mặt nạ cho các phần khác nhau trên khuôn mặt. Điều này có nghĩa là mỗi vùng trên khuôn mặt sẽ được "chiêu đãi" một công thức chăm sóc chuyên biệt thật phù hợp thay vì phải "ăn chung một món". Đây thực sự là một điều cần thiết bởi trên mặt chúng ta có hai vùng đặc biệt khó chiều đó là vùng da dưới mắt và vùng chữ T. Trong khi vùng da dưới mắt siêu nhạy cảm và rất dễ bị khô cũng như hình thành nếp nhăn thì vùng chữ T lại đặc biệt nhiều dầu và lỗ chân lông cũng rõ hơn hẳn bình thường, bởi vậy mà việc chỉ đắp một loại mặt nạ chung cho cả mặt sẽ khó mà đáp ứng được nhu cầu của hai vùng da này.


Đương nhiên là việc chăm sóc da bằng multimasking sẽ lích kích và phức tạp hơn hẳn so với cách đắp mặt nạ thông thường nhưng với những cô nàng mê làm đẹp và thích thử những phương pháp mới thì việc mất công hơn một chút hẳn không phải là vấn đề. Để việc áp dụng multimasking mang đến kết quả mỹ mãn nhất, bạn nên nắm rõ về những thành phần mà từng vùng da trên mặt cần đến theo hướng dẫn dưới đây của chuyên gia da liễu.


Vùng chữ T: Khu vực này thường xuất hiện nhiều mụn đầu đen cũng như mụn đầu trắng và bởi vậy, hãy chọn loại mặt nạ than hoạt tính hoặc mặt nạ có chứa axit salicylic. Hai thành phần này sẽ giúp đánh bay những thứ làm bí, tắc lỗ chân lông và trị mụn.

Da dưới mắt: Với vùng da nhạy cảm dưới mắt, bạn nên chọn mặt nạ có chứa retinol (vitamin A) bởi chất này có khả năng rất đáng nể trong việc làm mờ vết nhăn nhỏ đồng thời giúp da dưới mắt trở nên dày và dẻo dai, đàn hồi hơn.

Vùng má và hai bên mặt: Đây là những vùng da sẽ bị lộ dấu hiệu lão hóa (do ánh nắng mặt trời) nhiều nhất nên thứ bạn cần là mặt nạ có chứa vitamin C, peptit và thành phần chống lão hóa. Chúng sẽ giúp xóa sạch những đốm sậm màu trên da và chống lại những dấu hiệu lão hóa như da mất đàn hồi, hình thành nếp nhăn.

Nếu muốn thử phương thức đắp mặt nạ mới mẻ này, bạn có thể không cần tham khảo ý kiến của chuyên gia da liễu nhưng bạn nhất thiết nên thử nghiệm để biết da mặt mình có dị ứng với loại mặt nạ nào không. Trước khi thoa cả ba loại mặt nạ lên mặt, hãy dùng thử riêng rẽ từng loại mặt nạ trong vòng một tuần để chắc chắn da mặt có thể thích ứng với loại mặt nạ đó.

Nguồn: Marie Claire
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]