Theo
khảo sát về các thành phố
điểm đến toàn cầu của MasterCard, Singapore và
Hong Kong nằm trong top 10 điểm đến toàn cầu.
Mức
chi tiêu của
du khách quốc tế tại các thành phố trong khu vực châu Á-Thái
Bình Dương tăng 15,3%, dẫn đầu là Bangkok.
Kết quả khảo sát còn cho thấy, các điểm đến của châu Á-Thái Bình Dương có
tăng trưởng bền vững ở mức 9,5% về số khách viếng thăm trong năm 2012; trong đó
Singapore (hạng 4), Hong Kong (hạng 6) và Kuala Lumpur (hạng 10) trong top 10
thành phố toàn cầu.
Cũng theo khảo sát trên, trong top 20 thành phố dẫn đầu về lượng khách quốc
tế, có đến tám nơi thuộc châu Á-Thái Bình Dương. Trong đó, Bangkok đứng thứ ba
với số du khách dự đoán là 12,2 triệu trong năm 2012, Singapore xếp thứ tư với
11,8 triệu, Hong Kong xếp thứ sáu với 11,1 triệu và Kuala Lumpur xếp thứ 10 với
8,1 triệu du khách.
Nếu xét về mức chi tiêu của du khách, Bangkok xếp thứ ba toàn cầu với mức ước
tính là 19,3 tỷ USD trong năm 2012, tăng 16,6% so với năm ngoái. Tiếp theo là
Singapore xếp thứ năm với 12,7 tỷ USD, tăng 12,7%. London và New York lần lượt
xếp hạng nhất và nhì.
Xét về mức tăng trưởng lượng du khách quốc tế, Tokyo xếp thứ hai (sau Rio de
Janeiro, Brazil) với mức tăng trưởng 21,5%, Đài Bắc và Bắc Kinh có mặt trong top
10.
Khảo sát này dựa trên tổng số du khách quốc tế đến thăm và mức chi tiêu của
lượng du khách này, qua đó cung cấp những dự báo tăng trưởng về số lượng khách
du lịch quốc tế và khách vãng lai trong năm 2012./.