Cách dùng nhân sâm, nhung hươu bồi bổ

(Kiến Thức) - Nhân sâm, nhung hươu, mật ong là những vị thuốc có tác dụng bồi bổ. Tuy nhiên mỗi loại có tác dụng khác nhau, tùy từng trường hợp mà dùng.

15.5668
Hỏi: Bố tôi 90 tuổi, bị bệnh tim, cao huyết áp, suy nhược, người yếu. Tôi muốn dùng sâm nước, sâm củ của Triều Tiên, nhung hươu bằng lát cắt và bằng nước của nước ngoài, mật ong rừng... bồi dưỡng cho bố tôi có được không? - Đinh Văn Dậu (xã Thạch Khoán, huyện Thạch Sơn, Phú Thọ).
Ảnh minh họa. 
Lương y Vũ Quốc Trung, Hội Đông y Việt Nam: Nhân sâm, nhung hươu, mật ong là những vị thuốctác dụng bồi bổ sức khoẻ, đặc biệt là đối với người già, người mới ốm dậy, phụ nữ sau khi sinh nở. Tuy nhiên mỗi loại có tác dụng khác nhau, tùy từng trường hợp mà dùng. Lưu ý người tỳ vị hư hàn, tiêu chảy không dùng. 
Nhân sâm: Vị ngọt, hơi đắng tính ôn vào hai kinh tỳ, phế thông 12 kinh lạc. Có công năng đại bổ nguyên khí, tăng sức lực, giữ tinh khí khỏi hao tổn thoát ra ngoài, chỉ khát, sinh tân, an thần, tăng trí, bổ kỳ ích phế. Ngày dùng 2 - 6g. Có thể dùng tới 20 - 40g. 
Nhung hươu: Vị ngọt, tính ôn. Vào 4 kinh: Thận, Can, Tâm, Tâm Bào. Có công năng ôn thận, tráng dương, bổ tủy ích huyết, sinh tân bổ tinh khí, mạnh gân cốt. Dùng trong trường hợp cơ thể, thần kinh suy nhược, di tinh, liệt dương... Ngày dùng 3 - 5g nấu cháo hoặc ngâm rượu uống. Người âm hư hỏa vượng, tăng huyết áp không nên dùng. 
Mật ong: Vị ngọt, tính bình vào 5 kinh: Tâm, Tỳ, Phế, Vị, Đại Trường. Có công năng bổ trung tiêu, ích khí, nhuận táo, sát khuẩn. Dùng làm thuốc bổ toàn thân, bụng đau, đại tiện bị, viêm họng, ho, viêm phế quản, đau loét dạ dày, tá tràng... Ngày uống 12 - 40ml. Người tỳ vị hư hàn, đầy bụng hoặc dị ứng với mật ong không nên dùng. 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]