Cách làm chè bột lọc dừa hai màu cho cả nhà ấm bụng mùa đông

Đừng nghĩ rằng, cứ ăn chè là phải có đá, với món chè bột lọc, bạn có thể ăn khi chè còn nóng. Mùa đông này, bạn có thể tự nấu chè bột lọc dừa cho cả gia đình ăn tráng miệng nhé.

15.6023
Nguyên liệu

Chè bột lọc là món ăn dân dã và bình dị, đây cũng là một trong những món ăn đặc trưng của ẩm thực xứ Huế mà bất cứ ai đã từng nếm thử đều không thể nào quên được hương vị của nó. Mùa đông này, chẳng cần phải vào Huế, mà ngay chính tại nhà mình, bạn vẫn có thể học cách làm chè bột lọc dừa cho cả nhà thưởng thức.

Trong những ngày lạnh của mùa đông, món chè bột lọc sẽ giúp ban và gia đình thêm ấm bụng. Không giống như các món chè khác, chè bột lọc khi ăn người ta thường không cho đá mà ăn nóng luôn. Chính vì thế, đây có thể coi là món ăn sinh ra là để dành cho mùa đông vậy.

Hãy xem, với cách làm chè bột lọc dừa hai màu, bạn cần có những gì nhé:

- 300 gr bột năng

- 20gr cơm dừa già

- 1 củ gừng nhỏ

- 150 gr đường cát trắng

- Vừng rang

- Màu lá dứa (Màu thực phẩm)

Nguyên liệu để bạn thực hiện cách làm chè bột lọc dừa rất đơn giản và quen thuộc.
 
  • 1

    Để thực hiện cách làm chè bột lọc dừa hai màu này, đầu tiên bạn cắt cùi dừa thành các miếng vuông nhỏ. Chọn những miếng cùi dừa già một chút là ngon nhất.

    Đầu tiên là cắt dừa thành những miếng vuông nhỏ.
  • 2

    Nhào bột năng với nước nóng cho tới khi bột trở nên mịn mới thôi.

    Tiếp đến là nhào bột năng với nước nóng.
  • 3

    Véo một chút bột rồi ấn dẹt ra, đặt miếng dừa vào giữa rồi viên tròn.

    Ấn dẹt bột rồi cho dừa vào bên trong.
  • 4

    Tương tự như vậy, bạn cho thêm vài giọt màu lá dứa vào trộn để có màu xanh nhé.

    Bạn có thể cho thêm chút nước lá dứa vào cho bột có màu xanh đẹp mắt.
  • 5

    Đun nồi nước sôi rồi bạn cho hết vào luộc từ 3-5 phút, khi chín chúng sẽ nổi lên thì bạn vớt ra để ráo.

    Giờ bạn đun nước sôi rồi cho những viên bột lọc vào luộc.
  • 6

    Giờ bạn rửa sạch gừng tươi, cắt miếng và giã nhỏ.

    Gừng tươi giã nhỏ.
  • 7

    Sau đó, bạn nấu nước đường đun sôi lên, thả gừng vào nữa này.

    Nấu nước đường và thả gừng vào.
  • 8

    Cuối cùng, bạn đổ bánh vào nồi nước gừng đợi sôi một lúc, tắt bếp là có thể ăn được rồi.

    Bước cuối cùng, bạn cho bánh vào nồi nước đường và đun sôi là ăn được rồi.
Thành phẩm

Bây giờ, bạn chỉ cần múc chè ra bát hoặc ra chén là có thể thưởng thức ngay được rồi. Với món chè bột lọc này, bạn không nên cho đá nhé, bởi khi cho đá vào, món chè sẽ bị nhạt và mất vị. Để tăng thêm vị béo và thơm cho món chè, bạn có thể rắc một chút dừa nạo hoặc chút vừng rang vào bát chè. Chắc chắn, ai đã từng nếm thử đều không thể nào quên được hương vị ngọt thanh, dai dai, béo béo của món chè này đâu.

>>> Xem ngay

Rồi rắc một ít vừng rang lên trên ăn cho thơm là bạn đã hoàn thành xong cách làm chè bột lọc dừa hai màu rồi đó!

Món chè này thường được ăn nóng.

Với cách làm chè bột lọc dừa này, bạn có thể thay thế nhân bằng lạc rang cũng rất ngon nữa. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi nhân như thế nào thì vỏ bánh vẫn giữ nguyên vị dai dai, dẻo dẻo và vị béo ngậy của lớp dừa hoặc vừng trong bát chè cùng vị cay nồng của gừng tươi. Những khi rảnh rỗi bạn hãy thử thực hiện cách làm chè bột lọc hai màu này để cho mọi người thưởng thức nhé.

Món chè với vị dai dai của vỏ bánh, vị béo của nhân dừa sẽ giúp bạn có món tráng miệng thật tuyệt trong ngày lạnh.

Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo một số công thức nấu chè khác cũng ngon không kém cho ngày lạnh:

Chúc các bạn ngon miệng và thành công với cách làm chè bột lọc dừa này nha!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]