Cách làm chè kho ngọt thơm cho mâm cỗ ngày Tết

Chè kho là một món ăn ngon ngày Tết không thể thiếu của mỗi gia đình. Cách làm chè kho cực đơn giản, chỉ cần đậu xanh, đường và chút hương vị từ cốt dừa, lá dứa là bạn đã có ngay món chè kho tuyệt ngon cho ngày Tết rồi.

15.6014
Nguyên liệu

200gr đậu xanh không vỏ

130-150gr đường(bạn nào thích ngọt thì cho thêm)

30ml nước cốt dừa1 chút xíu muối

2 lá dứa hoặc lá nếp

Mè rang vàng.

 
  • 1

    Để làm chè kho thật ngon, bạn chọn loại đậu xanh không hạt, tròn mẩy đều nhau. Đậu xanh vo sạch, ngâm với nước ấm ít nhất 5 tiếng. Sau đó xả qua nước lạnh thật sạch. Sau đó bạn cho đậu xanh vào xửng cùng lá nếp, hấp 25 - 30 phút cho đậu chín. Sau đó cho vào máy xay nhuyễn.

    Lá nếp giúp món chè kho thơm hơn rất nhiều.

  • 2

    Đậu xanh sau khi nghiền nhuyễn để làm chè kho thì bạn cho vào nhào đều đường, muối, nước cốt dừa. Bình thường chè kho truyền thống sẽ cho chút nước để nhào, nhưng lần này bạn hãy thay thế bằng nước cốt dừa để món chè kho thơm bắc lên bếp sên nhỏ lửa.

    Bạn sên cho đến khi đậu xanh quyện thành một khối không dính chảo là được.

  • 3

    Cho chè vào khuôn đóng xôi hay khuôn bánh trung thu, bạn ấn mạnh, rồi lấy ra xếp lên dĩa. Rắc mè rang lên mặt đĩa chè kho nhé!

    Đẹp chưa này?

Thành phẩm

Bạn cho chè kho ra các đĩa, rồi cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Trời lành lạnh, nhâm nhi miếng chè kho với tách trà nóng hổi thì ấm áp vô cùng. Chè kho là một món ăn ngày Tết truyền thống của người Việt Nam, tuy dân dã giản dị mà rất ngọt bùi, đậm đà tình quê hương.

Mịn, mềm, dẻo ngọt là những gì bạn cảm nhận được khi thưởng thức chè kho

Chúc các bạn thực hiện thành công món chè kho!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]