Cách làm đèn nến lung linh trong nước từ đồ cũ

Nến ngoài việc để thắp sáng, chúng còn có thể dùng để trang trí nhà rất lung linh. Tận dụng từ những đồ đã qua sử dụng để làm một chiếc đèn nến thật đơn giản và không tốn nhiều thời gian của bạn. Hãy cùng lamsao thực hành với kiểu nến handmade này nhé!

15.5911
Nguyên liệu

-1 thanh thép

- 1 chiếc kìm để cắt thép

- Lọ thủy tinh

- 1 cây nến hình tròn

- 1 sợi dây chuyền cũ (có móc xích)

 
 
  • 1
    Đầu tiên, bạn cắt thanh thép thành 1 đoạn, sau đó dùng kìm vòng thành vòng tròn có kích thước như hình.

     
  • 2
    Tiếp theo, bạn làm sạch sợi dây chuyền cũ.

  • 3

    Đặt một vòng của dây thép lên phía đầu lọ, vặn thật chắc. Tương tự, bạn làm như vậy với đáy lọ.


  • 4

    Đo khoảng cách giữa đầu và đuôi lọ, sau đó cắt dây chuyền thành từng đoạn. 

  • 5
    Gắn kết các đoạn của sợi dây chuyền làm dây kéo ở xung quanh lọ. Và sử dụng một dây dẻo để buộc chúng với vòng thép.
     
  • 6

    Gắn một thanh thép to đã được cắt lên trên đầu lọ để làm dây treo. 

  • 7
    Cuối cùng, bạn cho vào lọ thủy tinh 1/3 nước, sau đó cho nến vào. Nhớ đừng để ngọn nến dính nước nhé. 

Thành phẩm
Rất đơn giản và nhanh chóng chúng ta đã hoàn thành một chiếc lọ nến lung linh để trang trí nhà rồi? Tuy dễ làm nhưng bạn chú ý để lọ nến được chắc chắn, bạn cần làm vòng dây thếp thật khít với vòng trong của lọ thủy tinh nhé.

Chiếc đèn nến thủy tinh này có thể thắp sáng thay đèn phòng những khi nhà bạn mất điện. Thêm nữa, nó là một trong những đồ trang trí nhà tuyệt vời, cũng có thể làm quà tặng cho bạn bè và người thân nữa đấy.


Chúc các bạn thành công nhé!
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]