Cách làm đẹp của chị em từ khắp nơi trên thế giới

(SKGĐ) Phụ nữ mỗi đất nước thường nổi tiếng với một vẻ đẹp đặc trưng, như người Nhật có da trắng mịn, Ấn Độ có mái tóc dài mượt… bởi họ có những bí kíp rất riêng. Và sau đây là bí kíp nổi bật phụ nữ ở 8 quốc gia.

15.6009

1. Trị gàu của người Úc

Để đối phó với gàu, người dân bản địa của Úc thường cho một vài giọt tinh dầu bạch đàn hoặc tinh dầu cây trà vào dầu gội. Với biện pháp này, chắc chắn gàu sẽ không còn là nỗi lo của bạn.

2. Chữa quầng thâm mắt theo cách Tây Ban Nha

Phụ nữ Tây Ban Nha không dùng dưa chuột như nhiều nước khác mà họ dùng biện pháp khắc phục khác hiệu quả hơn nhiều: sử dụng khoai tây. Họ thái khoai tây thành các lát mỏng rồi đắp lên mắt khoảng 10 phút. Khoai tây có tác dụng làm sáng da nên sẽ loại bỏ được quầng thâm quanh vùng mắt.

3. Chăm sóc da của người Nhật Bản

Phụ nữ Nhật Bản luôn tự hào rằng họ sở hữu làn da trắng và đẹp nhất thế giới. Bí quyết của họ là sử dụng tinh dầu hoa trà. Tinh dầu hoa trà thường được dùng để loại bỏ nếp nhăn, giúp trẻ hóa làn da, có thể dùng để cung cấp dưỡng chất cho tóc, thậm chí còn làm thuốc để chữa các vết bỏng nhẹ. Ngoài ra, thay vì tiêm botox và collagen, phụ nữ Nhật lại rất tích cực ăn thực phẩm có chứa collagen để giữ cho làn da săn chắc.

4. Chăm sóc da của người Scandinavia

Họ thường xuyên uống và rửa mặt bằng nước khoáng lạnh ở nhiệt độ khoảng 20 độ C. Phương pháp này vừa giúp da ngậm nước, vừa giảm tình trạng da sưng phù.

5. Trị sần vỏ cam của người Brazil

Hiện tượng sần vỏ cam xuất hiện là dấu hiệu của lão hóa da, khiến nhiều chị em đau đầu nghĩ cách đối phó. Phụ nữ Brazil đã chà xát cát lên cơ thể. Liệu pháp này vừa giúp loại bỏ ngấn mỡ, vừa massage kích thích làn da.

6. Chăm sóc tóc của người Ấn Độ

Phụ nữ Ấn Độ luôn khiến mọi người ngưỡng mộ bởi mái tóc dài, bóng và vô cùng suôn mượt. Sử dụng dầu dừa chính là mẹo làm đẹp của họ. Trước tiên, đun nóng dầu dừa, sau đó thoa lên da đầu, massage nhẹ nhàng rồi đi ngủ và gội lại vào sáng hôm sau. Thực hiện mỗi tuần một lần sẽ cho bạn mái tóc dày và khỏe mạnh.

7. Chăm sóc đôi môi của người Ý

Ở Ý, phụ nữ thường dùng dầu olive để dưỡng môi. Bạn chỉ cần chà môi với dầu olive mỗi ngày là có thể sở hữu đôi môi mềm và bóng.

8. Chống lão hóa da của người Trung Quốc

Thay vì làm đẹp bằng các biện pháp có can thiệp dao kéo phụ nữ Trung Quốc chỉ cần uống bạch trà. Các tinh chất từ bạch trà sẽ loại bỏ các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và tạo cho bạn một làn da rạng rỡ.

Theo chuyên đề

Sức khỏe gia đình (NXB Y học)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]