Cách Làm Đùi Vịt Nướng Chao Ngon Ngon

15.6
Nếu bạn muốn ăn thịt vịt trong những ngày lạnh, không gì thích hợp hơn  món đùi vịt nướng chao để thiết đãi cả nhà. Vị thơm đặc trưng của chao, quyện lẫn với thịt vịt ngọt, dùng làm món đãi bạn bè khi nhà có tiệc, vừa lạ miệng mà lại không quá phức tạp. Đây còn là một món ăn ngon hấp dẫn đối với nhiều người bởi hương vị thơm ngon đậm đà của nó. Lâu lâu bạn hãy thay đổi khẩu vị cho gia đình mình để làm cho bữa ăn thêm phần phong phú và đa dạng hơn rất nhiều, đây cũng có thể là một món ăn chống ngán vô cùng hiệu quả đấy nhé. Món ăn này đơn giản song vẫn giữ được vị ngon của vịt, các gia vị có mùi hương mạnh khiến vịt trở nên thơm ngon hơn, không còn mùi hôi, cách làm món ăn không quá cầu kỳ. Với cách nấu không qua phức tạp và mất ít thời gian bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị món ngon này khi nhà có khách tới dùng cơm vào những ngày thường. Chính hương vị thơm ngon ngọt mát lại vừa bùi bùi béo béo tạo nên một phong cách ẩm thực hoàn toàn mới lạ mà không món ăn nào có thể so sánh được. Lâu lâu hãy thay đổi khẩu vị cho gia đình để làm cho bữa ăn của gia đình bạn trở nên phong phú và đa dạng hơn rất nhiều. Chắc chắn mọi người trong gia đình bạn sẽ thích thú và khen ngon cho xem. Nguyên liệu và cách làm cực kì đơn giản và không hề mất nhiều thời gian chế biến đâu nhé. Với cách nấu không qua phức tạp và mất ít thời gian bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị món ngon này khi nhà có khách tới dùng cơm vào những ngày thường. Món ăn này sẽ làm cho bữa cơm tối của gia đình mình trở nên ấm cúng hơn rất nhiều. Hãy cùng webnauan sẽ hướng dẫn các bạn làm món đùi vịt nướng chao thơm ngon đúng điệu này nhé !
Nguyên liệu chuẩn bị:
2 đùi vịt lớn tầm 600g, nếu dùng vịt nguyên con thì bạn chặt vịt thành từng khúc vừa ăn
- 2 viên chao đỏ
- 1 viên chao trắng
- Đường, mật ong, dầu hào, dầu mè
- Gừng, rượu trắng.
Các bước thực hiện:
Bước 1:
Gừng cạo vỏ giã nhuyễn, trộn gừng với rượu trắng và thoa đều hỗn hợp rượu và gừng lên đùi vịt, để khoảng 15 phút, sau đó để ráo. Dùng dao khứa vài đường lên đùi vịt để khi ướp được thấm gia vị.
 

Bước 2:
Trộn lẫn chao đỏ, chao trắng vào bát, thêm một thìa súp đường, một thìa nhỏ mật ong và một ít dầu hào, trộn đều, tán nhuyễn chao.
 


Bước 3:
Dùng tay thoa hỗn hợp chao lên đùi vịt, để khoảng 3 tiếng cho gia vị được thấm.
 


Bước 4:
Vịt sau khi ướp, đặt vào khay nướng ở 180 độ C từ 40 đến 50 phút, thỉnh thoảng phết đều hỗn hợp nước ướp thịt lên bề mặt để vịt không bị khô.
 


Bước 5:
Vịt chín, lấy ra dùng kèm với dưa leo và rau xà lách.
 


Với nguyên liệu dễ tìm, giàu dinh dưỡng, đặc biệt là tiết kiệm vậy thì bạn hãy chuẩn bị ngay để trổ tài nhé.

Webnauan chúc các bạn thành công và ngon miệng với món đùi vịt nướng chao này nhé !

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]