Năm 2014, lần đầu tiên tổ chức gặp mặt doanh nhân nhân ngày 13.10, CĐ Công Thương Hà Nội mới chỉ tập trung vào việc tri ân lãnh đạo các DN trực tiếp chỉ đạo sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho NLĐ. Đến buổi gặp mặt năm 2015 có sự thay đổi về chất. Bởi tại đây, lãnh đạo các DN có điều kiện trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về tiền lương, hội nhập kinh tế thế giới. Hơn thế, có những DN tìm được sự liên kết trong sản xuất kinh doanh ngay chính tại buổi gặp mặt do CĐ tổ chức. Đây cũng là dịp lãnh đạo TP.Hà Nội lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các DN ngành công thương Hà Nội.
CĐ ngành Công Thương Hà Nội hiện trực tiếp quản lý 94 CĐCS với tổng số 15.835 CNVCLĐ và 14.478 đoàn viên CĐ. Bà Phạm Thị Phương Anh - Chủ tịch CĐ ngành Công Thương Hà Nội - chia sẻ: “Qua buổi gặp mặt, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ và lắng nghe ý kiến của lãnh đạo các DN để chỉ đạo các cấp CĐ tuyên truyền, vận động CNVCLĐ phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động trong LĐ, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và lãnh đạo phong trào CNVCLĐ, hoạt động CĐ có hiệu quả, góp phần cho sự phát triển bền vững của DN với phương châm CĐ đồng hành cùng DN”.
Từ thực tế buổi gặp mặt do tổ chức CĐ tổ chức, lãnh đạo các DN ngành công thương Hà Nội còn hiểu thêm về hoạt động CĐ, từ đó tạo điều kiện tốt nhất cho CĐCS hoạt động, đồng thời thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với NLĐ của DN. Chỉ một buổi gặp mặt nhưng tạo sự liên kết, lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ giữa lãnh đạo TP, tổ chức CĐ và DN với mục tiêu chung vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ.