Cách Làm Ly Bánh Đựng Đồ Uống Giống Ngoài Quán

15.6084
Trào lưu ăn cốc uống ly vẫn chưa hề giảm nhiệt đối với các bạn trẻ. Còn gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức một ly sữa thơm ngon rồi lại còn được ăn gọn luôn cả chiếc ly đựng sữa. Để bắt kịp theo trào lưu đang hot của giới trẻ này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách làm ly bánh đựng đồ uống siêu cool nhé! Bạn có thể rót sữa vào ly rồi nhâm nhi nhé! Uống hết sữa xong, bạn có thể chén ngon lành chiếc ly đặc biệt này. Ly bánh giòn tan, thơm phức lại đậm vị chocolate rất thích hợp cho những tín đồ hảo ngọt đó nha! Những đồ uống ngon lành đựng trong chiếc cốc làm bằng bánh mỳ, thạch rau câu và thực khách có thể “nhai luôn ly” sau khi thưởng thức đồ uống đang được một số quán cà phê tại Sài Gòn bày bán và khá hút khách. Không chỉ thu hút khách bằng những đồ uống thơm ngon, nhiều quán cà phê đang nghĩ ra những chiêu mới lạ hơn để thu hút khách. Một trong những cách này là tạo ra những chiếc “cốc” đựng sinh tố, cà phê có thể ăn được với mùi vị thơm ngon. Không gì thích bằng tự tay mình làm những chiếc bánh thơm ngon cho gia đình nhỏ của mình, vừa tiết kiệm vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu bạn là người yêu thích những món bánh ngon, hấp dẫn như thế này thì bạn hãy nhanh chóng bắt tay làm để cùng gia đình thưởng thức nào. Không gì thích thú hơn khi tự tay làm nên những chiến bánh xinh xinh ngon ngon để chiêu đãi cả gia đình cùng thưởng thức. Vào dịp cuối tuần rảnh rỗi bạn thử làm các loại bánh để thưởng thức sẽ rất thú vị lắm đấy, vừa chiêu đãi cả gia đình và bạn bè cùng thưởng thức sẽ tuyệt vời lắm đấy nhé. Hãy cùng webnauan chế biến món bánh dứa Hong Kong thơm ngon đúng điệu này nhé !
Nguyên liệu chuẩn bị:
- 250g bột mì đa dụng
- 100g chocolate
- 110g bơ
- 50g đường
- 50g đường nâu 
- 1 quả trứng
- 15ml tinh chất vanilla
 


Các bước thực hiện:

Bước 1:

Để thực hiện cách làm ly bánh đựng đồ uống này, đầu tiên bạn làm nóng lò nướng trước ở 180 độ C. Bạn tiến hành đánh tan bơ, đường nâu và đường rồi cho thêm tinh chất vanilla vào cho đến khi thu được một hỗn hợp mềm mịn nhé!
Tiếp theo, bạn đập trứng vào trộn cùng này.
 


Bước 2:
Lấy 1 chiếc bát tô sạch, bạn rây bột mì, muối, baking soda vào rồi trộn đều lên.
Bạn cho lần lượt từng ít bột mì vào trộn đều với hỗn hợp trứng đường ở trên cho đến khi thu được một khối bột thật mịn màng.
 


Bước 3:
Sau đó, bạn đặt khối bột này ra mặt phẳng rồi tiến hành cán mỏng khoảng 2cm.
Bạn đặt miếng bột đã cán vào trong chiếc ly và cắt bỏ phần viền thừa đi.
 


Bước 4:
Bây giờ, bạn mang ly có chứa bột bánh đặt lên khay nướng rồi cho vào lò và nướng trong khoảng 15 phút nha.
 


Bước 5:
Cuối cùng, khi bánh đã chín bạn lấy ly ra khỏi lò nướng. Đợi ly nguội khoảng 2 phút thì bạn nhẹ nhàng gỡ bánh ra.
Đun chảy một chút chocolate rồi phết đều vào trong lòng ly bánh và đợi chocolate khô đi là bạn đã hoàn thành xong cách làm ly bánh đựng đồ uống này rồi.
 


Vậy là bạn đã có những chiếc ly bánh xinh xắn chẳng kém gì ngoài tiệm rồi đó. Bạn có thể rót sữa vào ly rồi nhâm nhi nhé! Uống hết sữa xong, bạn có thể chén ngon lành chiếc ly đặc biệt này. Ly bánh giòn tan, thơm phức lại đậm vị chocolate rất thích hợp cho những tín đồ hảo ngọt đó nha!

Webnauan chúc các bạn thành công và ngon miệng với những chiếc ly bánh  này nhé !

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]