Cách làm mới cho món hoa quả dầm thêm muôn phần hấp dẫn

Nếu trước đây bạn đã quá quen với món hoa quả dầm sữa và sữa chua, lần này thử đổi vị với chút biến tấu mới lạ này nhé!

15.593

Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau cho món hoa quả dầm:

150g gạo nếp cẩm

8 hạt dẻ luộc chín bỏ vỏ

50g đường

270ml nước cốt dừa

10 viên đá

2 quả xoài nhỏ, bỏ vỏ thái nhỏ

8 quả dâu tây, thái lát.

4 quả kiwi thái lát.

(Bạn có thể sử dụng các loại trái cây khác mà bạn thích nhé)





Vo sạch gạo để cho ráo nước, rồi cho gạo và hạt dẻ vào nồi cơm điện, thêm 300ml nước vào và nấu chín.




Sau khi cơm chín thì lấy cơm ra một cái tô và cho thêm 25g đường vào, dùng chày giã cho cơm dẻo và kết dính. Sau đó để nguội.




Cho sữa dừa, đá viên và 25g đường còn lại vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.




Đổ hỗn hợp sữa ra các bát, dùng muỗng múc kem để múc nếp cẩm thành những quả bóng và cho vào các bát sữa dừa, sau đó thêm các loại trái cây là xong.


Để làm được món hoa quả dầm kiểu này khá đơn giản phải không bạn, khác hẳn với sữa chua nếp cẩm hay hoa quả dầm truyền thống, món ăn này vừa ngọt ngào thơm ngậy vị sữa dừa, vừa dẻo ngon của nếp cẩm, kết hợp với vị ngọt thanh, chua nhẹ của các loại trái cây. Hoa quả dầm ăn kèm nếp cẩm sẽ là món ăn mang đến hương vị lạ cho gia đình bạn trong những ngày thu này!


Chúc bạn thành công và ngon miệng nhé!

(Nguồn: omnivorescookbook)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]