Cách làm vương miện xinh xắn từ vải nỉ cho bé yêu

Vương miện là vật xuất hiện khá nhiều trong các câu truyện cổ tích. Chắc hẳn các bé rất thích thú và tò mò muốn được đội vương miện một lần. Cùng học cách làm vương miện handmade bằng vải nỉ cực đáng yêu nhé!

15.5739
Nguyên liệu

- Băng dính hai mặt

- Vải nỉ

- Mẫu mô hình vương niệm bạn có thể tìm kiếm trên mạng

- Kéo

- Kim và chỉ

 
  • 1

    - Bạn cần hai tấm vải nỉ khác màu, cắt chúng theo chiều dọc như hình và lần lượt dán chúng vào với nhau bằng băng dính hai mặt lên.

    - Để đảm bảo được việc dán băng dính hai mặt không bị sai hướng, bạn cắt từng đoạn nhỏ và dán lần lượt như trong hình.

  • 2

    - Sau khi dính hai tấm vải nỉ lại với nhau, bạn dùng mẫu mô hình vương niệm có sẵn để ướm với mẫu vải trên.

  • 3

    - Tiếp theo, bạn cắt hình theo mẫu vương niệm có sẵn. Rồi bạn khâu hai đầu vải lại với nhau bạn đã có một chiếc vương miện rồi.

    Khi bạn khâu xong, nhìn đường khâu sẽ rõ rệt nhưng lại không làm mất thẩm mỹ của chiếc vương miện.

Thành phẩm

Vậy là chúng ta đã hoàn thành một chiếc vương miện xinh xắn cho bé yêu rồi nhé. Chiếc vương miện từ vải nỉ này có đặc điểm mềm mại nên sử dụng rất an toàn.

Vì làm bằng vải, nên chiếc vương miện dễ dàng cho bé đội vào và tháo ra, tiện lợi cho việc vui chơi của bé. Thêm nữa, các bạn có thể sưu tầm những câu chuyện cổ tích về ý nghĩa hay nguồn gốc của vương miện để đọc cho bé nghe. Như vậy, các bé sẽ thấy chiếc vương miện trên đầu mình không những đẹp mà còn rất thích thú bởi giá trị của nó đấy.

Trong quá trình thực hiện, bạn có gặp phải những khó khăn nào không? Nếu vấp phải, bạn hãy chia sẻ với chúng tôi nhé!

Chúc các bạn thành công!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]