Cách nấu cháo thịt bò phô mai cho con

0
Cháo thịt bò phô mai là món cháo rất giàu dinh dưỡng, vô cùng tốt cho trẻ. Cách nấu cháo thịt bò phô mai không hề khó, cũng không tốn quá nhiều thời gian. Chỉ với những nguyên liệu phổ biến, mẹ có thể chế biến được món cháo thơm ngon, hấp dẫn và rất kích thích vị giác. Thịt bò giàu protein, sắt và nhiều khoáng chất có lợi. Trong phô mai lại chứa hàm lượng lớn canxi, vitamin và protein và chất béo. Hai loại thực phẩm này khi kết hợp với nhau sẽ mang lại nguồn dưỡng chất dồi dào, giúp con hấp thụ tốt và lớn nhanh, khỏe mạnh. Vậy mẹ còn chần chừ gì mà không học ngay cách nấu món cháo thịt bò phô mai cho con ăn nhỉ? Trẻ em bất kì bé nào trong giao đoạn ăn dăm đều có hiện tượng lười ăn. Lười ăn có nhiều nguyên nhân có thể là do cơ thể bé, có thể là do thực phẩm bạn đang sử dụng cho bé không linh hoạt. Với cách chế biến đơn giản của món cháo thịt bò, phô mai, các mẹ sẽ có thực đơn ăn dặm ngon miệng, kích thích thèm ăn và dễ tiêu hóa cho trẻ. Đặc biệt khi sử dụng nồi nấu cháo chậm đa năng thì món ăn này càng thêm nhiều dinh dưỡng. Đảm bảo đây sẽ là một sự lựa chon hoàn hảo cho các bà nội trợ, một món cháo hấp dẫn mà từ trẻ nhỏ cho đến người già đều yêu thích, và không hề ngán chút nào đâu nhé. Nếu không có nhiều thời gian bạn chỉ việc nấu sẵn vào buổi tối hôm trước và sáng hôm sau hâm nóng lại là được. Cháo có thể ăn quanh năm, nhưng đúng là những đồ nóng thường trở nên thơm ngon đặc biệt vào mùa đông. Món ăn ấm lòng này có đủ các phiên bản, từ sang trọng đắt đỏ tới bình dân. Với món cháo này, bạn không cần cầu kỳ với nguyên liệu, chỉ cần bạn kiên nhẫn và khéo léo cho việc nấu cháo . Món cháo có màu sắc hấp dẫn, vị ngon vừa ăn, dậy mùi thơm hấp dẫn. Hãy cùng webnauan nấu món cháo thịt bò phô mai  thơm ngon hấp dẫn này nhé !
Nguyên liệu chuẩn bị:
- 5 ngọn rau dền
- 2 viên phô-mai (có thể dùng phô mai con bò cười)
- 1/3 củ cà rốt
- 1 chén cháo trắng
- 1 muỗng cà-phê dầu gấc
- 1 củ hành tím
- 40g thịt bò băm nhuyễn
 


Các bước thực hiện:
Bước 1:
Rau dền mẹ nhặt bỏ phần rễ, các lá già và bị sâu rồi rửa sạch và băm nhỏ. Cà rốt mẹ gọt bỏ vỏ, rửa sạch, cho vào xay nhuyễn rồi lọc lấy 1 bát nước cốt. Hành tím bóc vỏ, rửa sạch rồi băm thật nhuyễn.
 


Bước 2:
Cho 1 nắm gạo vào nồi, thêm nước rồi nấu thành cháo nhuyễn. 
 


Bước 3:
Mẹ cho nước cốt cà rốt, thịt bò, rau dền, hành tím vào một nồi nhỏ đun sôi trong khoảng 5 phút rồi đổ hỗn hợp này vào nồi cháo và đảo đều. Đun cháo sôi thêm lần nữa rồi nêm thêm chút mắm cho vừa ăn thì tắt bếp.
 

 



Chỉ với vài bước đơn giản mẹ đã có ngay một nồi cháo thơm lừng vị thịt bò quyện với phô mai vô cùng hấp dẫn. Chỉ ngửi mùi cháo thôi con đã muốn ăn rồi. Món cháo này còn đặc biệt bổ dưỡng và phù hợp với những bé nhẹ cân. Bằng cách giấu chất béo từ phomai vào cháo, con không cần ăn quá nhiều mà vẫn có thể tăng cân đều đặn.

Webnauan chúc các bạn thành công và ngon miệng với món cháo thịt bò phô mai này nhé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]