Cách sử dụng sữa bột tại nhà (P.1)

Nắm rõ cách pha sữa bột tại nhà sẽ giúp các mẹ tự tin hơn khi chuẩn bị một phần thực phẩm đầy đủ dinh dưỡng và an toàn cho sức khỏe của bé

15.5869

Mở đầu, mẹ cần nắm được rằng sữa bột đã được mở nắp lon thì không còn vô trùng nữa. Lúc này, việc chuẩn bị và cất trữ sữa bột một cách bài bản có tác dụng giảm nguy cơ bệnh tật cho trẻ. Cụ thể, trong phần 1 của bài viết, mẹ sẽ tìm hiểu 3 bước cơ bản: Rửa sạch, Tiệt trùng và Cất giữ dụng cụ trước khi đến với phần hỏi đáp về cách pha sữa công thức tại nhà ở Phần 2 của bài viết.

“Rửa sạch” nghĩa là gì?

Có 2 thứ cần được làm sạch trước khi pha sữa cho bé: đôi tay của mẹ, bình sữa và dụng cụ như bình đựng, núm vú cao su và nắp đậy.

-Bước 1: Rửa tay bằng xà phòng và nước, sau đó dùng khăn sạch lau khô.

-Bước 2: Rửa bình sữa và các dụng cụ pha chế trong nước nóng cùng với xà phòng. Dùng 1 bàn chải chuyên dụng để cọ rửa cả phần bên trong và bên ngoài của bình sữa và núm vú, làm sao có thể làm sạch mọi góc cạnh, loại bỏ tất cả dấu vết của sữa còn lưu lại.

-Bước 3: Tráng lại bằng nước sạch.

Tiệt trùng có phức tạp không?

Dụng cụ đã rửa sạch có thể được tiệt trùng bằng máy tiệt trùng bình sữa hoặc bằng nước sôi theo cách sau:

-Bước 1: Đổ nước vào nồi.

-Bước 2: Bỏ các vật dụng đã được rửa sạch vào trong nồi. Chắc chắn nước phải ngập các dụng cụ này và không có bọt khí đọng ở bên trong các dụng cụ.

-Bước 3: Đậy nắp nồi và đun sôi trong khoảng 1 phút.

-Bước 4: Đậy nắp nồi đến khi cần lấy dụng cụ để pha sữa.

Cất giữ như thế nào?

Rửa sạch và lau khô tay trước khi bạn đụng đến các vật dụng đã được tiệt trùng. Tốt hơn hết, hãy dùng kẹp để gắp các dụng cụ. Nếu bạn lấy các dụng cụ này ra khỏi nồi nhưng chưa dùng để pha chế, hãy bỏ chúng vào nơi thật sạch và đậy kín lại. Nên lắp thành 1 bình sữa hoàn chỉnh nếu bạn chưa cần dùng đến chúng. Việc làm này nhăm ngăn cản phần bên trong bình sữa cũng như núm vú bị nhiễm bẩn trở lại.

 

MarryBaby

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]