Cách thay tã cho bé:
Bước 1 : Chuẩn bị vật dụng cần thiết
Theo Sức khoẻ và Đời sống, mẹ có thể chuẩn bị một số vật dụng cần thiết trước khi
thay tã cho bé:
- 1 miếng tã sạch
- Khăn giấy ướt hoặc giấy vệ sinh loại dai,
mềm
- 2 chiếc khăn sữa
- Mặt phẳng hoặc tấm lót để thay tã
- Nước ấm. Nếu không có nước ấm mẹ có thể thay
bằng sữa tắm khô Bio Bio Baby
- Kem chống hăm
Lưu ý: Mẹ cần chuẩn bị trước mọi thứ trong tình trạng "sẵn sàng, ngay và luôn" vì bé càng
lớn càng dễ quấy khi thay tã sẽ làm việc thay tã mệt nhọc hơn.
Cách thay tã cho bé nhanh và an toàn
Bước 2: Thay và xử lý tã bẩn
Mẹ phải sửa sạch tay mỗi lần thay tã cho bé. Đây là việc bắt buộc bởi nếu tay mẹ bẩn, có thể
khiến bé bị nhiễm trùng hoặc mắc một số
bệnh về da.
Khi bắt đầu thay tã cho bé, bạn hãy trò chuyện, cưng nựng bé và nói với bé những câu như: "Bây
giờ mẹ thay tã cho con yêu nhé" để bé có sự chuẩn bị.
Sau đó, bạn nhấc bé lên và kéo quần ra để bắt đầu thay tã. Tiếp theo, bạn cầm chiếc tã sạch rồi
mở nó ra.
Mẹ nhẹ nhàng cầm lấy cổ chân bé, nhấc mông bé lên và đặt tã sạch dưới tã bẩn. Tiếp đó, mẹ tháo
tã bẩn ra, tháo miếng dính ở hai bên và dán ngay vào tã giấy để tã không dính vào người bé.
Nếu mông bé dính phân hay nước tiểu thì mẹ có thể dùng ngay tã đó để lau sạch rồi gập đôi chiếc
tã bẩn và đặt mặt sạch dưới mông bé.
Với bé gái: Bạn dùng khăn mềm nhúng nước ấm lau cho bé từ trước ra sau sẽ ngăn ngừa vi
khuẩn lây lan. Tiếp đó, bạn gập khăn lại để lấy mặt sạch và lau các kẽ, nếp gấp rồi nâng chân bé
lên để lau sạch phần mông. Khi đã lau xong, bạn cho khăn ướt vào trong tã bẩn và cuộn lại.
Với bé trai: Khi lau rửa cho bé, bạn nên dùng khăn phủ lên vùng kín của bé để bé không
tè ngược lên trên tràn ra ngoài hoặc vọt vào mặt bạn. Sau đó, bạn lau nhẹ nhàng xung quanh vùng kín
của bé. Nếu bé trai mới được cắt bao quy đầu, bạn hãy làm theo hướng dẫn của bác sĩ vì bé cần được
vệ sinh theo cách khác khi thay tã.
Mỗi khi thay tã giấy cho bé, mẹ nên dùng một miếng gạc thấm nước hoặc cồn y tế lau sạch các mảng
bám cứng, chất nhầy tại nơi tiếp giáp của đầu cuống rốn với da. Đến khi dây rốn rụng hẳn thì
bạn mới lau cho bé bằng khăn.
Chú ý: Mẹ có thể dùng thêm dây đai an toàn hoặc đảm bảo một tay mẹ vẫn giữ bé để bé không
cựa quậy hoặc xoay người lung tung. Đừng bao giờ rời bé dù chỉ 1 phút! Nếu bé không nằm yên được,
hãy đánh lạc hướng bằng điện thoại hoặc món đồ chơi đầy màu sắc.
Bước 3: Thay tã sạch
Nâng chân và nhẹ nhàng kéo tã bẩn ra khỏi người bé. Mẹ cần giữ chân bé để tránh việc bé ngọ
nguậy và chạm vào miếng tã bẩn, sau đó luồn tã sạch bên dưới người bé.
Với loại tã dùng 1 lần, mẹ
nhấc phần trước của tã qua giữa 2 chân và dán miếng dính ở 2 bên sao cho tã ôm khít lấy eo bé. Nếu
bé của mẹ là bé trai, cần chú ý phần dương vật đang hướng xuống để bé không "tè" ra ngoài rìa trên
của miếng tã.
Bước 4: Kiểm tra điều chỉnh độ vừa vặn
Mẹ kiểm tra bằng cách thử để cho 2 ngón tay vào giữa bụng bé và miếng tã là được.
Với trẻ sơ sinh, mẹ gấp phần đầu tã ngay dưới rốn hoặc mua loại tã chuyên dụng với phần lưng
được cắt để phù hợp với rốn bé.
Theo An Nguyên - Gia đình và Xã hội