Cẩm nang chăm sóc da nhờn - Kỳ III: Những điều cần tránh khi chăm sóc da nhờn

Thân chào các bạn độc giả của“Cẩm nang chăm sóc da nhờn”! Qua 2 kỳ của Cẩm nang chăm sóc da nhờn, hy vọng các bạn đã có thể nắm được những kiến thức cơ bản về chăm sóc da nhờn. Ở kỳ 3 này, chúng tôi trân trọng gửi đến các bạn về Những điều cần tránh khi chăm sóc da nhờn nhằm giúp các bạn thay đổi thói quen và những quan niệm sai lầm trước giờ nếu như đã mắc phải trong quá trình chăm sóc da nhờn.

15.5963
1. Rửa mặt quá nhiều, chà xát mạnh
Rửa mặt sạch có thể giúp bạn cảm thấy da mượt mà, khô thoáng. Tuy nhiên, rửa mặt quá thường xuyên sẽ khiến lượng dầu tiết ra nhiều hơn, làm tắc lỗ chân lông. Thực tế, da cần loại dầu tự nhiên để được khỏe mạnh.
Bác sĩ da liễu khuyên chỉ nên rửa mặt 2 lần sáng, tối với sữa rửa mặt dành riêng cho da nhờn và một vài thời điểm nhất định, rửa mặt với nước lạnh như: từ bên ngoài về nhà hay vừa luyện tập thể thao, vận động nặng xong…
Rửa mặt nhẹ nhàng 2 lần/ngày với sữa rửa mặt dành riêng cho da nhờn
Lưu ý là cần làm sạch da sau khi đổ mồ hôi vì mồ hôi đổ ra kết hợp với bụi bẩn tích tụ ở da có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông và gây mụn. Do đó, cần phải rửa mặt sạch sau khi đổ mồ hôi.
Khi rửa mặt, không chà xát mạnh, không massage lâu để tránh kích ứng da (không rửa quá sạch, quá kỹ). Thấm khô nhẹ nhàng bằng một khăn bông mềm.
2. Dùng sữa rửa mặt khô hoặc có tính tẩy mạnh
Nhiều người có da nhờn, thường cố loại bớt bã nhờn trên da bằng cách sử dụng sản phẩm sữa rửa mặt khô hay có tính tẩy mạnh. Trên thực tế, da bạn cũng sẽ khô trong chốc lát, tuy nhiên, sẽ khiến bề mặt da bị tổn thương. Vì vậy, bạn cần chọn loại sữa rửa mặt dịu nhẹ, cân bằng dành riêng cho da nhờn và được chiết xuất từ thành phần tự nhiên như dưa chuột, lô hội, trà xanh,..
3. Trang điểm quá đậm
Trang điểm đậm là xu hướng được ưa chuộng hiện nay của nhiều chị em. Tuy nhiên, đối với những ai da nhờn thường có lỗ chân lông to thì việc trang điểm quá đậm, dày có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông cho dù cuối ngày bạn đã tẩy trang kĩ lưỡng.
Trang điểm quá đậm không phù hợp với người da nhờn
Bên cạnh đó, bạn không nên giữ lớp trang điểm quá lâu, nên rửa sạch và để da thoáng mát giữa 2 lần trang điểm.
Ngoài ra, với loại da nhờn nên chọn mỹ phẩm trang điểm không dầu và chứa niacinamide (một loại dẫn xuất vitamin B giúp hấp thụ dầu) là tốt nhất.
4. Tẩy tế bào chết thường xuyên
Người da nhờn luôn cảm thấy da bẩn, nhờn rít và nhiều mụn. Và một trong những bước để loại bỏ yếu điểm này nhiều người lựa chọn, đó là tẩy tế bào chết thường xuyên vì nghĩ rằng nó sẽ đánh bay lớp tế bào da sần sùi phía trên. Hơn nữa, để giải quyết việc da bị tích bụi và ngừa mụn, nhiều bạn đã lạm dụng các loại kem lột tẩy da mặt khiến da bị khô, mẩn ngứa và dễ tổn thương khi tiếp xúc với ánh nắng. Hậu quả là da nhanh chóng bị lão hóa và mắc các bệnh trên da.
Cách tốt nhất là chỉ thực hiện việc tẩy tế bào chết tầm 2 lần/ tuần.
Khi tẩy tế bào chết, lưu ý không chà xát quá nhiều các vùng da mỏng, nhạy cảm vì có thể làm da mất độ ẩm tự nhiên, dễ bị kích ứng…
5.Thường xuyên thay đổi mỹ phẩm
Bên cạnh việc sử dụng mỹ phẩm trang điểm, thay đổi sản phẩm chăm sóc da hàng ngày quá thường xuyên hoặc kết hợp sử dụng nhiều thương hiệu mỹ phẩm cùng một lúc cũng ảnh hưởng đến da nhờn. Sự tương tác giữa các thành phần trong chúng sẽ làm cho da bạn dễ bị kích ứng, tuyến bã nhờn sinh ra nhiều hơn và có thể gây ra phản ứng dị ứng.
Thường xuyên thay đổi mỹ phẩm hoặc kết hợp sử dụng cùng lúc nhiều thương hiệu khác nhau dễ gây dị ứng cho da nhờn
6.Chọn kem dưỡng da không phù hợp
Tiến sĩ Neelam A. Vashi - phó giáo sư chuyên khoa về da và là Giám đốc nghiên cứu về y học laser và thẩm mỹ tại Đại học Y Boston (Mỹ) cho rằng các sản phẩm giữ ẩm tự nhiên có chứa dầu dừa, bơ ca cao và thậm chí cả các loại dầu thực vật có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông và gây ra mụn trứng cá.
Thay vào đó, hãy thử những loại kem dưỡng ẩm không chứa dầu, nhưng có chứa glycerin, bởi glycerin vừa giữ ẩm vừa rút nước ra ngoài da chứ không làm tắc lỗ chân lông
7.Chế độ ăn uống thiếu khoa học
Nếu bữa ăn của bạn có quá nhiều đường, chất béo và muối thì chắc chắn rằng ngoài vấn đề về da, chúng cũng làm cho bạn tăng cân nhanh hơn. Vì vậy, để chăm sóc cho da nhờn một cách tốt nhất, bạn nên bổ sung vào thực đơn rau quả xanh hàng ngày, các loại thực phẩm giàu vitamin B5, B2, chẳng hạn như cá hồi, pho mát ... Chúng sẽ giúp cơ thể và làn da bạn khỏe mạnh.
Ghi nhớ 7 thói quen sai lầm cần tránh kể trên để chăm sóc da nhờn hiệu quả, bạn sẽ luôn giữ được làn da khô thoáng, sạch sẽ và mịn màng!
Kỳ tiếp theo của “Cẩm nang chăm sóc da nhờn”, mời bạn cùng đón đọc Kỳ IV: Những câu hỏi thường gặp khi chăm sóc da nhờn, mời các bạn đón xem!

Phượng Lê - Mỹ Phẩm Mai Hân



0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]