Cẩm nang cho người lười đọc trở thành best-seller

Pierre Bayard, giáo sư văn học tại Đại học Paris, đã bất ngờ trở thành một nhà văn best-seller sau khi ông xuất bản cuốn sách dạy độc giả cách "huyên thuyên" với người đối thoại về những tác phẩm mình chưa từng đọc hoặc chưa đọc hết.

15.5804

Thanh Huyền

Một khảo sát mới công bố gần đây tại Anh cho thấy: Độc giả rất thích dùng sách làm đồ trang sức. Họ thường xuyên nói dối là đã đọc những cuốn sách nổi tiếng để chứng tỏ mình là người trí thức, hiểu biết và đam mê sách vở.

Không phải bao giờ độc giả cũng có thời gian đọc kỹ từng cuốn sách.

Cuốn sách của Bayard - How to Talk about Books that You Haven’t Read (Làm thế nào để nói chuyện về cuốn sách bạn chưa từng đọc) - được xuất bản bằng tiếng Pháp, hướng đến đối tượng độc giả chính là các học giả, chính khách. Nhưng thực tế, sách đã trở thành best-seller, được đông đảo người đọc bình thường săn tìm. Bằng quan sát và những trải nghiệm của bản thân, Bayard dạy người đọc cách nắm bắt những vấn đề cơ bản của một cuốn sách mình chưa đọc hoặc chưa đọc hết để có thể đối phó trơn tru trong những tình huống cần phô bày sự hiểu biết.

Bayard là giáo sư chuyên nghiên cứu về mối quan hệ giữa văn học và phân tâm học. Vị giáo sư này thừa nhận, bản thân ông không phải là một độc giả chuyên cần, càng không phải là một con mọt sách. Trong các buổi lên lớp, các cuộc họp hay những cuộc chuyện trò, ông vẫn có thể nói trơn tru về những cuốn sách mà mình chưa từng đọc. Nhưng ông khẳng định, điều đó không làm giảm giá trị những ý kiến của ông.

“Chúng ta hoàn toàn có thể chuyện trò say sưa về một cuốn sách mình chưa từng đọc với ngay cả một người cũng chưa đọc cuốn sách đó".

Đại diện nhà xuất bản sách Minuit nhận xét: "Sự thành công này đã chứng tỏ cuốn sách đã đụng chạm đến một vấn đề dễ cảm thông". Còn giáo sư Bayard cho biết, mục đích của ông là giúp cho mọi người cảm thấy đỡ bối rối nếu họ chưa kịp đọc một cuốn sách nào đó.

(Nguồn: timesonline)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]