Cận cảnh siêu xe chạy điện Volar-e 1.000 mã lực

0
Hãng xe hơi Applus Indiada của Tây Ban Nha đã cho ra đời mẫu siêu xe chạy điện, hầm hố có tên gọi là Volar-e.

Đây là nỗ lực của Applus Indiada nhằm tạo ra điều gì đó để làm thay đổi những chỉ trích xe chạy điện vẫn chưa phải là mẫu xe được giới mê xe thể thao ưa chuộng vì nó vẫn còn thiếu đi tiếng gầm của động cơ đốt trong đem lại những trải nghiệm khó quên khi lái.

Volar-e là kết quả hợp tác giữa Applus Indiada và Rimac Automobili của Croatia - hãng chế tạo ra mẫu Rimac Concept One EV.

Mẫu Volar-e trang bị hệ thống truyền động bốn bánh này có bốn motor điện riêng rẽ, khiến cho cả hệ thống động cơ của xe có công suất lên tới 1.000 mã lực, mômen xoắn không dưới 1.000 Nm. Các motor điện này lấy nguồn điện từ pin 38 kWh và pin này được cho là chỉ mất 10 đến 15 phút để sạc trong trường hợp sạc nhanh.

Tốc độ của xe được dự báo cũng rất ấn tượng và công ty trên tuyên bố mẫu xe này có thể đạt vận tốc 100 km/giờ trong 3,4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 300 km/giờ.

Mẫu xe trên hiện vẫn còn ở dạng nguyên mẫu và hiện chưa có nhiều thông tin về phiên bản sẽ đưa vào sản xuất với số lượng hạn chế của mẫu xe này./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]