Siêu xe điện mới 800 mã lực của Ý

(NDH) Tecnicar, một hãng xe Ý mới thành lập, đã gây chú ý khi công bố họ đang trong giai đoạn đầu phát triển một siêu xe điện 800 mã lực được gọi là Lavinia.

0

Tecnicar hứa hẹn Lavinia có thể thực hiện hành trình khoảng 290km sau mỗi lần sạc đầy nhưng hãng không được tiết lộ loại pin mà chiếc coupe sẽ được trang bị. Một trong những hình ảnh được phát hành bởi hãng cho thấy Lavinia sẽ được thiết kế với khung xe sử dụng vật liệu tổng hợp trọng lượng nhẹ để bù đắp một phần trọng lượng tăng thêm của pin.

Hình ảnh 3D của Lavinia tiết lộ nó sẽ có thiết kế lấy cảm hứng từ xe đua với các khe hút không khí lớn ở phía trước, vòm bánh xe nổi xung quanh và vành xe hợp kim. Đèn pha có kiểu dáng tương tự thiết kế của Chris Bangle trên Fiat Coupe - sản xuất từ năm 1993 đến năm 2000.

Chiếc coupe sẽ có khả năng chạy nước rút từ 0 đến 100km/h trong 3,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa khoảng 300km/h.

Nguyên mẫu đầu tiên Technicar Lavinia đang được lắp ráp tại trụ sở chính của công ty ở Syracuse trên đảo Sicily. Hãng xe ý vẫn chưa tiết lộ thời điểm chiếc coupe dự kiến sẽ được đưa ra thị trường.

Technicar có thể sẽ trưng bày một nguyên mẫu Lavinia đầy đủ chức năng tại triển lãm Top Marques mở cửa vào tháng 4 tới ở Monaco. Nếu hoàn thành, siêu xe vùng Địa Trung Hải sẽ mang theo thẻ giá hàng trăm ngàn USD.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]