Cazorla sẽ hiệu quả hơn khi đá hộ công

15.6032
(Thethaovanhoa.vn) - Dù cho Arsenal đang duy trì được ngôi đầu bảng với 42 điểm sau 19 trận, dấu ấn của Santi Cazorla vẫn là rất nhạt nhòa. Một trong những lý do đó là bởi cầu thủ người Tây Ban Nha đang phải chơi trái vị trí sở trường.

Tất nhiên, vấn đề của Cazorla trở nên ít được quan tâm hơn, khi mà vào lúc này Arsenal sở hữu quá nhiều tiền vệ tài năng như Mesut Oezil, Aaron Ramsey hay Jack Wilshere. Tuy nhiên phong độ của cựu tiền vệ Malaga mùa này rõ ràng là rất khác biệt so với mùa giải trước. Tính đến lúc này tiền vệ 29 tuổi mới chỉ có đúng 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo sau 13 trận ở Premier League. Sở dĩ Cazorla gặp khó khăn trong việc để lại dấu ấn mùa này bởi hai lý do. Thứ nhất, những chấn thương đã liên tục hành hạ anh. Thứ hai, quan trọng hơn, cầu thủ này phải thường xuyên đá ở vị trí tiền vệ cánh trái.

Khó có thể trách được HLV Arsene Wenger, khi mà vào lúc này Mesut Oezil đang chơi quá chói sáng ở vị trí hộ công. Không còn cách nào khác ông buộc phải đẩy Cazorla sang cánh trái. Tuy nhiên, đấy lại là vị trí mà tiền vệ người Tây Ban Nha không phát huy được hết khả năng. Ở trận gặp West Ham, anh đã tái hiện lại hình ảnh bùng nổ của mình ở mùa giải trước với 1 đường kiến tạo thành bàn. Đến trận gặp Newcastle cuối tuần qua thì Cazorla lại thi đấu đáng thất vọng.


Đã đến lúc HLV Wenger nên Cazorla trở lại vị trí hộ công sở trường.

Tất nhiên, ngoài Cazorla và Oezil, HLV Wenger còn có một cầu thủ đá trung tâm tốt khác là Tomas Rosicky. Tuy nhiên phong độ của cầu thủ người CH Czech trong thời gian gần đây là không tốt. Chính vì thế, đã đến lúc đưa Cazorla trở lại khu vực trung tuyến, khi mà Oezil vào lúc này đang dính chấn thương và khó có thể ra sân trong trận đấu với Cardiff tới đây. Một vài trận cho Cazorla đá ở vị trí hộ công ưa thích có thể là điều mà anh cần để hồi phục lại phong độ. Tất nhiên, Cazorla không phải là chơi quá tệ ở hành lang cánh trái. Vấn đề là cầu thủ này đang cần tìm lại sự tự tin. Giải pháp trả anh trở lại vị trí sở trường sẽ mang đến hiệu quả tốt nhất.

Mà vào lúc này, Arsenal không phải là một đội bóng có chiều sâu lực lượng. Thế nên việc để cho các cầu thủ phát huy tối đa năng lực của mình là điều tối quan trọng. Vậy nên đã đến lúc Cazorla trở lại đá hộ công.

H.Đức
Tổng hợp
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]