Ngẫu hứng sẽ không hiệu quả

Nhà nhiếp ảnh Hoàng Kim Đáng- Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, hội viên quốc gia Liên đoàn nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế FIAP - đã trao đổi với phóng viên về ảnh du lịch một kênh quảng bá đắc lực cho du lịch Việt Nam hiện nay.

15.6032

Nhà nhiếp ảnh Hoàng Kim Đáng

CôngThương - Ông có thể cho biết hiệu quả nổi bật của việc quảng bá hình ảnh đất nước qua nghệ thuật nhiếp ảnh?

Với lợi thế về ngôn ngữ thể hiện như ánh sáng, màu sắc, bố cục… có thể nói nhiếp ảnh có sự chuyển tải, chia sẻ cảm xúc về những câu chuyện, sự kiện, mảnh đất, con người, văn hóa, xã hội của vùng miền trọn vẹn nhất về mặt ý nghĩa, dễ tạo được niềm yêu thích đối với du khách quốc tế. Vì thế, nhiếp ảnh là một công cụ  đắc lực để quảng bá, tuyên truyền cho hoạt động của ngành du lịch nếu như chúng ta biết khai phá, sử dụng.

Để sáng tác ảnh nghệ thuật du lịch thì đề tài, vùng miền nào có sức hấp dẫn nhất với các nhà nhiếp ảnh?

Tất cả những đề tài liên quan đến cuộc sống, sinh hoạt, thắng cảnh, văn hóa, xã hội của các vùng miền đều có sức hấp dẫn đối với các nhà nhiếp ảnh. Tuy nhiên vùng cao lại có một sức hấp dẫn riêng đối với nghệ sĩ nhiếp ảnh, bởi lợi thế về phong cảnh như có núi non, sông suối, đường lượn, ánh nắng mặt trời… những nét tạo hình cơ bản của nghệ thuật nhiếp ảnh. Đặc biệt, do người dân tộc thiểu số vùng cao thường có thiện cảm với mọi người, trong họ luôn có niềm hoan hỉ nên dễ tạo mối giao cảm cho người chụp sáng tạo.

Theo ông hiện các nhà nhiếp ảnh đang gặp khó khăn gì để sáng tác những bức ảnh nghệ thuật du lịch?

Ngoài công cụ sáng tác, để có những bức ảnh đắt giá, đặc sắc về vùng miền, nhà nhiếp ảnh phải có niềm yêu thích, dành nhiều thời gian, công sức. Tuy nhiên, cái khó lớn nhất chính là kinh phí, bởi chi phí cho mỗi chuyến đi sáng tác rất nhiều trong khi tất cả đều phụ thuộc vào tiềm lực của mỗi cá nhân nhà nhiếp ảnh. Chính vì vậy mà anh em nghệ sĩ nhiếp ảnh thường nói đùa rằng, cứ đi một chuyến sáng tác là làm cho vợ, con phá sản.

Vậy phải tổ chức những cuộc thi có giải thưởng mới khuyến khích được nhiều nhà nhiếp ảnh sáng tác?

Thông qua các cuộc thi nhiếp ảnh, chúng ta sẽ thấy được tiềm năng của du lịch Việt Nam, vì có sự tham gia của nhiều người trên mọi miền và sẽ dễ tìm ra được những tác phẩm đẹp. Tuy nhiên, với nhà nhiếp ảnh họ sáng tác là bởi tình yêu nghệ thuật, quê hương, đất nước chứ không quá trông chờ vào cuộc thi, giải thưởng để sáng tác. Như bạn thấy, tại cuộc thi ảnh nghệ thuật du lịch toàn quốc lần thứ 6 năm nay, trong hơn 6.000 ảnh dự thi nhưng chỉ có 11 giải thưởng, giải cao nhất là 15 triệu đồng, còn nhuận bút trả cho một bức ảnh được chọn triển lãm chỉ 300.000 đồng, cho nên với nghệ sĩ nhiếp ảnh giải thưởng đối với họ không phải là điều quan trọng.

Mới đây, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tổ chức chương trình Amazing photo tour nhằm quảng bá du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, vậy chúng ta có nên tổ chức những hoạt động như thế này để quảng bá hình ảnh Việt Nam đến quốc gia khác?

Tôi cho rằng, đây là một trong nhiều cách cần phải học hỏi để quảng bá hình ảnh, đất nước mình đến với quốc gia khác. Tuy nhiên, để quảng bá hình ảnh, du lịch đất nước đến quốc gia, dân tộc khác có hiệu quả chúng ta phải cần phải tạo điều kiện nhà nhiếp ảnh, phóng viên có một khoảng thời gian tìm hiểu về điểm đến, phong cảnh, tập tục, con người trước khi đi. Khi đã có một sự đồng cảm, thấu hiểu thì mới có tác phẩm thành công, chứ chụp ngẫu hứng hiệu quả sẽ không cao.

Để thực hiện được các chương trình như thế này chúng ta phải có kinh phí tổ chức, nhưng hiện cái khó của ngành du lịch nước ta lại là ngân sách hạn chế.

Xin cảm ơn ông!

Hoa Quỳnh (thực hiện)

baocongthuong.com.vn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]