Chăm sóc da tuổi teen không dễ!

SKĐS - Việc chăm sóc da phù hợp với lứa tuổi vô cùng quan trọng để có thể duy trì “độ bền” vẻ đẹp về sau này.

15.5673

Không dễ, nhưng không vì thế mà cô ca sĩ nhỏ nhắn, dễ thương này “lười biếng” đâu nhé, ngược lại Hương Tràm thường xuyên tìm hiểu bí quyết dưỡng da, bảo vệ da từ các tài liệu khoa học và học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè, “ca” nào khó quá, cô sẽ tìm lời giải đáp từ bác sĩ. Theo Hương Tràm, việc chăm sóc da phù hợp với lứa tuổi vô cùng quan trọng để có thể duy trì “độ bềnvẻ đẹp về sau này.

- Nhiều bạn trẻ bây giờ chăm sóc da từ rất sớm, nhưng cũng có ý kiến ủng hộ việc để da "mộc" tự nhiên. Hương Tràm ủng hộ quan điểm nào?

Tràm nghĩ, chăm sóc da tuổi teen rất cần thiết, không phải tự nhiên mà các hãng mỹ phẩm nổi tiếng đều có dòng sản phẩm dành cho phái đẹp mọi lứa tuổi, đến em bé còn có mỹ phẩm cơ mà! Chỉ có điều, làn da của bạn gái ở tuổi teen cần có cách chăm sóc khác với những phụ nữ trưởng thành. Thói quen chăm sóc da nên bắt đầu từ sớm, tốt nhất là lúc bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, khi các hormon hoạt động mạnh mẽ hơn và mụn bắt đầu xuất hiện. Lúc này làn da trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Một điều cần chú ý là bạn không cần nghĩ quá nhiều đến việc dùng mỹ phẩm dưỡng da, bởi da bạn đang ở giai đoạn đầy sức sống nhất. Để làn da luôn tươi tắn mịn màng, điều quan trọng là bạn nên thực hiện theo những lời khuyên của người thân, bạn bè cùng lứa tuổi.

Ngoài đời, Hương Tràm có vẻ đẹp trong sáng và hồn nhiên của tuổi 17.

- Lời khuyên của Hương Tràm là...?

Thường xuyên rửa mặt thật sạch. Giai đoạn này, làn da của bạn gái thường nhiều dầu và dễ nổi mụn. Vì vậy, các bạn nên đặc biệt quan tâm đến khâu làm sạch. Nên dùng loại sữa rửa mặt dịu nhẹ. Nếu thuộc loại da dầu, bạn nên chọn sản phẩm làm sạch sâu, loại bỏ bã nhờn.

- Nghe nói việc chọn kem dưỡng da phù hợp cũng không dễ đâu, Hương Tràm có bí quyết gì để lựa chọn đúng và hiệu quả?

Tràm thường chọn loại kem dưỡng da có xuất xứ thiên nhiên, khi bôi chỉ để lại lớp kem thật mỏng trên da. Tốt nhất là chọn kem dưỡng chuyên dùng cho da thường hoặc da dầu. Không nên dùng loại dành cho da khô bởi trong loại kem này thường có quá nhiều chất dưỡng, có thể khiến lỗ chân lông tắc nghẽn, gây nên mụn hoặc gây kích ứng da, khiến da nổi mẩn và ngứa. Vì làn da ở tuổi này tương đối nhạy cảm nên Tràm chỉ dùng kem dưỡng mỗi ngày một lần, trước khi đi ngủ.

- Tuổi teen dễ bị mụn nên sẽ gây "khó dễ" cho việc dưỡng da, lúc gặp phải "rào cản" này, Hương Tràm xử lý như thế nào?

Để phòng và chữa mụn thì cách hữu hiệu nhất vẫn là giữ cho tóc và da mặt thật sạch sẽ, rửa tay thường xuyên và tuyệt đối không dùng tay nặn mụn. Một vấn đề mà các bạn ít để ý, đó là nếu những chiếc gối không được giặt sạch thì nó sẽ "tặng" bạn vài chiếc mụn trên má, vì thế, việc giữ gìn vệ sinh rất quan trọng. Bạn có thể dùng các loại kem ngăn ngừa và trị mụn có bán trên thị trường hiện nay. Nhìn chung, ngày càng có nhiều sự lựa chọn cho các sản phẩm trị mụn và các sản phẩm này cũng đã có tác dụng tốt hơn trước đây rất nhiều.

Trong trường hợp bị mụn quá nhiều và nặng, tốt nhất là hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa da liễu về kem hay sữa rửa mặt trị mụn, bác sĩ sẽ giúp bạn khẳng định loại kem trị mụn đó có hợp với da mình hay không.

- Chống nắng cũng quan trọng như việc dưỡng da vậy, Tràm có nghĩ thế không?

Tràm đồng ý quan điểm này vì ánh nắng làm da lão hóa nhanh, vì vậy nếu muốn da giữ được "phong độ" tuổi teen, bạn nên làm quen với kem chống nắng. Bạn hãy chọn loại kem thoáng và nhẹ cho da dễ "thở" nhé.

- Là nghệ sĩ, Hương Tràm không tránh được việc thường xuyên tiếp xúc với mỹ phẩm, Tràm hạn chế tác hại của mỹ phẩm bằng cách nào?

Với các bạn tuổi teen, chỉ cần một chút son bóng, son hồng hoặc phấn má màu nhẹ là đủ khiến bạn “tỏa sáng” rồi. Những lúc bình thường, không phải lên sân khấu, Tràm khá hạn chế đánh phấn vì hiệu quả chúng tạo ra không thể bằng vẻ đẹp của làn da thiếu nữ. Mặt khác, ở tuổi này phấn rất dễ làm da nổi mụn. Nếu trang điểm, Tràm chỉ dùng kem lót và phấn phủ, bỏ qua phấn nền để trông tự nhiên hơn.

- Làm đẹp từ bên trong cũng rất quan trọng?

Đúng thế! Làn da khỏe mới đẹp được. Thay vì quá quan tâm đến mỹ phẩm, bạn nên quan tâm đến việc làm đẹp da từ bên trong. Nên chọn những loại thực phẩm đa dạng, đủ chất, tránh các biện pháp giảm cân cấp tốc vì chúng làm da xuống cấp rất nhanh. Ngoài ra, uống nhiều nước, tập thể dục đều đặn và ngủ đủ giấc chính là "phép tiên" giúp da bạn luôn khỏe đẹp, rạng rỡ.

Cảm ơn Hương Tràm!

Phượng Anh (thực hiện)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]