Che khuyết điểm ở mắt

Nếu mắt sâu, bạn nên dùng phấn mắt có nhiều nhũ, còn với đôi mắt mí lót, ngược lại, nên tránh loại phấn này.

0

Ảnh: Thanh Niên.

Mắt sâu: Nên kết hợp 2 tông màu sáng-tối, chẳng hạn như màu xám khói ở đầu mắt (nhũ hơi nhiều) và màu xám pha đen ở đuôi mắt. Không nên viền mí bằng mắt nước vì sẽ làm cho mắt không tự nhiên. Sử dụng màu bột đen để giúp ánh mắt trông mơ

Mắt một mí: Có thể make-up theo tông Hàn Quốc, kết hợp những màu sáng như xanh cốm, xanh biển, hồng phấn. Nhưng nhớ sử dụng màu nhũ nhiều hơn ở xương hốc mắt. Nhấn viền mí trên đậm và dày hơn mắt bình thường. Chú trọng vuốt masscara sao cho đều và dày để tăng độ sâu cho mắt.

Mắt mí lót: Nên chọn những tông màu tối và đặc biệt chú trọng nhấn ở phần đuôi mắt để tạo độ sâu. Tránh sử dụng tông màu có nhiều nhũ vì sẽ làm tăng thêm khuyết điểm của đôi mắt. Trước khi make-up, nên sử dụng mí dán để mắt to hơn, sau đó tiếp tục đánh phấn nền để che mí dán.

(Theo Thanh Niên)

 

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]