Cơm trộn Hàn Quốc: thực phẩm quen, món ăn lạ

Cơm trộn Hàn Quốc là một món ăn có thể coi là đặc trưng của người Hàn Quốc. Cách làm món này cũng khá đơn giản, nguyên liệu rất sẵn có, không mất nhiều thời gian. Mời bạn cùng chúng tôi tìm hiểu cách làm món ăn này nhé!

15.6018

Nguyên liệu

Cách làm

– Thái mỏng, cắt chỉ cà rốt, dưa chuột, củ cải (để riêng mỗi loại)

– Đun nóng chảo, đổ dầu ướt đều mặt chảo, đập trứng vào chảo để ốp trứng.

– Xào thịt: cho 1 chút dầu, tỏi vào phi thơm rồi đổ thịt vào xào, đảo nhanh tay.

– Cho 1 ít dầu ăn, tỏi vào chảo để xào cà rốt cho chín tới.

– Xào dưa chuột, xào củ cải

– Xếp các thành phần đã xào vào 1 tô, mỗi thứ 1 góc.

– Khi ăn thì trộn cơm vào tô đã có các thành phần rau xào, thịt xào cùng với gia vị, tương ớt, vừng và dầu mè.

Bạn cũng có thể ăn kèm với món này các loại thực phẩm khác: kim chi, rau cải trộn, lạc kho, bánh kim chi. Chúc các bạn thành công và mang đến một bữa ăn hấp dẫn cho cả gia đình!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]