Người dân
Nghệ An đang có nhiều mặt hàng
đặc sản phục vụ thị trường Tết, như cam Xã Đoài, nếp Thái và nhiều sản phẩm đặc sắc khác.
Cam Xã Đoài là loại cam chỉ trồng được một nơi duy nhất là xã Nghi Diên,
huyện Nghi Lộc. Vào dịp Tết hàng năm, tuy có giá bán cao hơn hẳn loại cam thông
thường khác (bán bằng quả, chứ không bằng kg, mỗi quả 25.000 đồng đến 30.000
đồng), nhưng vẫn không có để mua; muốn mua khách phải đến tận vườn đặt trước.
Nếp Thái của đồng bào dân tộc Thái huyện Con Cuông cũng là sản phẩm hấp
dẫn thị trường Tết do có hương vị thơm, dẻo, ngon hơn hẳn các loại nếp thông
thường khác. Tại huyện Quỳnh Lưu, vào dịp Tết hàng năm cũng trùng với nghề thu
hái nhung hươu.
Trên địa bàn Nghệ An còn có nhiều sản phẩm đặc sắc khác, như hương trầm
Quỳ Châu, thịt me Nam Nghĩa, cá lăng sông Giăng (huyện Con Cuông), lợn nít Quế
Phong, vịt bầu Quỳ Châu ... Vào dịp Tết hàng năm, những sản phẩm này luôn mang
lại
thu nhập cao cho nhiều hộ gia đình, có hộ đạt mức thu nhập 20 đến 30 triệu
đồng trong dịp tết.
Hiện nay, tuy gặp khó khăn do nguồn giống
thoái hóa, khan hiếm nhưng tỉnh
Nghệ An đang khuyến khích người dân
bảo tồn và phát triển các sản phẩm đặc sản
này. Riêng vịt bầu Quỳ Châu và cam Xã Đoài đã được ngành nông nghiệp phối hợp
với các địa phương lập dự án bảo tồn, lưu giữ, tiến tới nhân rộng mô hình nuôi
vịt bầu và trồng cam xã Đoài tại địa phương./.