Trong 6 tháng đầu năm 2001, nhờ
đẩy mạnh các hoạt động
truyền thông dân số và chăm sóc Sức khỏe sinh sản nên công tác Dân số-KHHGĐ ở
Đắk Lắk đã đạt được những kết quả khả quan. Toàn tỉnh có 12.068 trẻ được sinh ra, trong đó trẻ em là
con thứ 3 trở lên chiếm 11,36% (giảm 1,48% so với cùng kỳ 2010), có 159 ca nạo
hút thai giảm 58 ca (so với cùng kỳ 2010). Tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp
tránh thai hiện đại đạt 67,72%. Trong đó, có 562 ca mới đình sản và 11.808 ca mới
đặt vòng tránh thai.
|
Bs Nguyễn Trung Thành – Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị. |
Hội nghị cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2011 là tổ chức Chiến dịch truyền thông dân số đợt II, triển khai tốt các
mô hình nâng cao chất lượng dân số như: mô hình can thiệp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông dân số nhằm giảm
tỷ lệ sinh con thứ 3, đạt tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại trên 70%, mức giảm sinh đạt 0,8%o.
Bên cạnh đó, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Đắk Lắk đã phát động các phong trào thi đua hướng tới Tháng hành động Quốc gia về Dân số và kỷ niệm 50 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961-26/12/2011).
Võ Thảo
(Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Đắk Lắk)